Long trọng kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9

01/09/2015 - 07:49

PNO - TP.HCM long trọng kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Sáng 31/8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP. HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015), Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Long trong ky niem 70 nam Ngay Cach mang Thang Tam, Quoc khanh 2/9
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. HCM. (Ảnh: Như Ý)

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. HCM Lê Hoàng Quân đã ôn lại không khí hào hùng trong những ngày Tháng Tám lịch sử năm 1945.

Ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh, tiếp nối truyền thống yêu nước, kế thừa những bài học kinh nghiệm lịch sử của Cách mạng Tháng Tám mang lại; Đảng bộ, quân dân Sài Gòn – Chợ Lớn - Gia Định đã phát huy hào khí Nam Bộ "Thành đồng Tổ quốc"; chung sức đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách gian khổ, hy sinh, "cùng cả nước" làm nên thắng lợi to lớn trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc; góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Đặc biệt trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển, TP đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của các thế hệ đi trước. Đến nay, TP. HCM là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, là đầu tàu, động lực, có sức hút và lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Với truyền thống năng động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm, nghĩa tình, TP là nơi khởi xướng nhiều phong trào, chương trình mang tính an sinh xã hội, nhân văn sâu sắc.

Đặc biệt, thời gian qua, hệ thống chính trị được củng cố và hoạt động ngày càng hiệu quả, dân chủ được phát huy; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng an ninh được tăng cường; cải cách hành chính, cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực; tình hình tham những, lãnh phí từng bước được ngăn chặn.

Ông Lê Hoàng Quân kêu gọi, phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân TP nguyện ra sức xây dựng, phát triển và bảo vệ TP thân yêu, trở thành TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với vinh dự là TP mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, góp phần ngày càng to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thực hiện thắng lợi mục tiêu "Dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thay mặt cho cán bộ lão thành của TP. HCM, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn Nguyễn Thọ Chân đã bày tỏ niềm vui trước sự đổi thay mạnh mẽ của TP và đất nước sau 70 năm giành độc lập và niềm vinh dự là công dân của TP mang tên Bác anh hùng. Đồng chí tin tưởng, đất nước sẽ có thêm những bước đột phá để tiếp tục phát triển.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quóc.

Sáng cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM Lê Thanh Hải, đã dẫn đầu Đoàn lãnh đạo TP đến Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh TP. HCM dâng hương, dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Đoàn đã thắp hương tỏ lòng thành kính trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng nhớ công lao vĩ đại của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Cùng ngày, Đoàn đã đến dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ, trước UBND TP.HCM; dâng hương dâng hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Quận 1.

Dịp này, Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh TP. HCM đã khai mạc triển lãm chuyên đề "Hồ Chí Minh - Độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ".

Triển lãm trưng bày hơn 150 ảnh tài liệu, với 3 phần: Phát huy truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Nguyễn Tất Thành - Hồ Chí Minh tìm kiếm và lựa chọn con đường giải phóng dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân quyết tâm bảo vệ vững chắc nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI