Thí sinh Trần Mỹ Ngọc đăng quang Quán quân 'Duyên dáng boléro 2018'

03/07/2018 - 08:42

PNO - Vượt qua hai đối thủ 'nặng ký' để giành điểm số cao nhất trong đêm chung kết xếp hạng, Trần Mỹ Ngọc đã giành ngôi vị Quán quân chương trình 'Duyên dáng boléro'.

Sau hơn 3 tháng tranh tài, Trần Mỹ Ngọc, Bích Ly và Trương Diễm đã bước vào đêm thi quyết định để tranh ngôi vị quán quân.

Thi sinh Tran My Ngoc dang quang Quan quan 'Duyen dang bolero 2018'
Bộ 3 giám khảo trong đêm chung kết xếp hạng

Với chủ đề Đêm hoàng kim, chung kết xếp hạng Duyên dáng boléro 2018 là màn thi tài gay cấn, trưng trổ kỹ năng ca hát và biểu diễn.

Thi sinh Tran My Ngoc dang quang Quan quan 'Duyen dang bolero 2018'
3 thí sinh thể hiện phần thi tốp ca với liên khúc về Mẹ

Mở màn đêm thi, 3 thí sinh cùng hòa giọng theo phong cách acoustic, trong tiết mục tốp ca, thể hiện liên khúc 5 bài hát, gồm: Mẹ (Phú Quang), Lòng mẹ (Y Vân), Lòng mẹ 2 (Ngọc Sơn), Mẹ tôi (Trần Tiến) và Lời mẹ ru (Trịnh Công Sơn)

Thi sinh Tran My Ngoc dang quang Quan quan 'Duyen dang bolero 2018'
Giám khảo Mỹ Huyền xúc động với phần thể hiện của 3 thí sinh

Nối tiếp phần tốp ca là màn dự thi của Bích Ly - thí sinh được đạo diễn, NSƯT Vũ Thành Vinh gọi bằng biệt danh "Hỏa nữ", bởi chất giọng nồng nàn, quyến rũ cùng sự diễn xuất "cháy bỏng" khi đứng trên sân khấu. 

Qua liên khúc 6 bài hát, gồm: Kim, Thói đời, Say, Giọt lệ sầu, Tình khúc chiều mưa, Hồn trinh nữ, Bích Ly đã mang đến cho khán giả tiết mục thú vị với màn vũ đạo lôi cuốn, diễn xuất hấp dẫn và không ngần ngại thực hiện màn đốt mình trên sân khấu. Ngoài ra, tiết mục còn sử dụng khối lượng đạo cụ, cảnh trí có kích thước lớn, lắp ráp công phu với nhiều hiệu ứng khói lửa, pháo sáng. 

Thi sinh Tran My Ngoc dang quang Quan quan 'Duyen dang bolero 2018'
Thí sinh Bích Ly

Xem tiết mục của Bích Ly, giám khảo Mỹ Huyền nhận định: "Các em không chỉ hát mà còn lĩnh hội được các yếu tố nghệ thuật, giải trí đa kỹ năng".

Thi sinh Tran My Ngoc dang quang Quan quan 'Duyen dang bolero 2018'
Bích Ly táo bạo với màn đốt mình trên sân khấu

Tiếp nối phần dự thi của Bích Ly là tiết mục của thí sinh Trương Diễm. Phần biểu diễn của Trương Diễm gồm nhiều pha hành động kịch tính như phim điện ảnh, kết hợp cùng trình diễn ảo thuật để thể hiện chất “điên” và “quái” của cô trên nền nhạc liên khúc 4 bài hát: Bài không tên số 15, Bài không tên số 7, Cho em quên tuổi ngọc, Dạ khúc cho tình nhân với phần hỗ trợ của diễn viên Chenco, Vương Quốc, vũ đoàn Oh và vũ đoàn Việt Hải. 

Thi sinh Tran My Ngoc dang quang Quan quan 'Duyen dang bolero 2018'
Thí sinh Trương Diễm
Thi sinh Tran My Ngoc dang quang Quan quan 'Duyen dang bolero 2018'
Tiết mục của Trương Diễm pha lẫn các động tác xiếc
Thi sinh Tran My Ngoc dang quang Quan quan 'Duyen dang bolero 2018'
Thí sinh Mỹ Ngọc

Trần Mỹ Ngọc thể hiện phần diễn xuất qua liên khúc 3 bài hát: Đường xưa lối cũ, Em hãy ngủ đi, Cùng nhau ta thắp sáng với phần hỗ trợ của vũ đoàn Việt Hải.

Nội dung tiết mục của Mỹ Ngọc là câu chuyện về con người và thiên nhiên trải dài từ thuở hồng hoang đến hiện tại với nét đẹp thanh bình và cả những trận cuồng phong. Với câu chuyện ý nghĩa và chứa đựng nhiều yếu tố nhân văn, Mỹ Ngọc đã nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo. 

Thi sinh Tran My Ngoc dang quang Quan quan 'Duyen dang bolero 2018'
Mỹ Ngọc đăng quang ngôi vị Quán quân Duyên dáng Boléro 2018

Kết thúc đêm chung kết xếp hạng, thí sinh Trần Mỹ Ngọc đã đăng quang ngôi vị Quán quân Duyên dáng boléro 2018 khi giành điểm 60 tuyệt đối. Với số điểm 59, Bích Ly  trở thành Á quân 1 và Trương Diễm là Á quân 2.

Quang Hùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI