Chủ nhân triển lãm ảnh khỏa thân đầu tiên của Việt Nam: 'Người tôi lâng lâng'

16/09/2017 - 07:43

PNO - Sau bao chờ đợi, triển lãm ảnh khoả thân đầu tiên tại Việt Nam đã được khai mạc tại Hội Mỹ thuật TP.HCM vào tối qua, 15/9. Không chỉ chủ nhân của triển lãm mới 'lâng lâng', 'dân nghề' ai nấy cũng vui mừng trước sự kiện này.

Triển lãm Tạo tác gồm 50 bức ảnh được nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên thực hiện trong vòng 7 năm ròng rã từ khi lên ý tưởng, tìm mẫu cho đến việc xin giấy phép triển lãm. Trong Tạo tác, các người mẫu đều không lộ mặt. Họ chỉ để lộ những đường cong quyến rũ trên cơ thể trong 2 sắc cơ bản là đen và trắng.

Chu nhan trien lam anh khoa than dau tien cua Viet Nam: 'Nguoi toi lang lang'
Nhiều người đứng rất lâu để thưởng thức sâu tác phẩm

Chia sẻ về buổi triển lãm cá nhân, nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên cho biết: “Người tôi lâng lâng nhiều hôm nay vì ảnh khoả thân mình chụp được triển lãm. Mọi mệt mỏi như được đền đáp khi anh em trong nghề và mọi người đều thích thú với sản phẩm nghệ thuật tôi tạo ra”.

Chu nhan trien lam anh khoa than dau tien cua Viet Nam: 'Nguoi toi lang lang'

Nhiếp ảnh gia Thái Phiên dành nhiều thời gian phân tích tác phẩm của Hạo Nhiên

Để thực hiện được triển lãm ảnh khoả thân đầu tiên, theo nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên, đó là một quá trình dài và cần nhiều lời khuyên từ phía anh em trong nghề: "Cách đây vài năm, chuyện xin triển lãm ảnh khoả thân rất khó, tôi hầu như biết mình không thể làm gì hơn vì đã có lần xin nhưng không được. Nhưng sau này khi tập trung và được tư vấn, tôi chắt lọc ảnh để đi xin thêm lần nữa. Và đợt này, kết quả là triển lãm Tạo tác đã nên hình, nên dạng".

Chu nhan trien lam anh khoa than dau tien cua Viet Nam: 'Nguoi toi lang lang'

Khách tham quan Lê Thị Kim Cúc thích thú trước bức ảnh trong Tạo tác

Tại triển lãm, rất đông người xem đã đến để thưởng thức những bức ảnh khoả thân lần đầu tiên được đóng khung treo chính thức. Bà Lê Thị Kim Cúc, một giáo viên về hưu sống tại TP.HCM hào hứng cho biết: "Những bức ảnh này ẩn ẩn hiện hiện nhìn rất hay, nó tạo được sự thu hút. Thời đại này người ta đã lên đến cung trăng rồi mọi người cũng nên nghĩ thoáng hơn, đừng sợ dung tục vì nghệ thuật phải cần sự phá cách. Xem hoài những bức tranh hoa lá, sông nước cũng đến lúc phải đổi vị, "rửa mắt" rồi”.

Chu nhan trien lam anh khoa than dau tien cua Viet Nam: 'Nguoi toi lang lang'

Hạo Nhiên và 2 trong số 50 tác phẩm khoả thân của mình

Còn nghệ sĩ hoá trang Trịnh Xuân Chính chia sẻ: "Đây là triển lãm khoả thân đầu tiên, cũng là bước đầu để nâng cao nhận thức nghệ thuật cho công chúng. Ở thế giới người ta đã tiến xa đến đâu rồi, mình phải nên thay đổi suy nghĩ sớm hơn mới đúng. Những bức ảnh này không hề dung tục, không phải cứ lồ lộ mới đẹp mà nghệ thuật là ở chỗ nhiều bức nhìn ngắm mãi mới ra ý đồ của tác giả”.

Chu nhan trien lam anh khoa than dau tien cua Viet Nam: 'Nguoi toi lang lang'

Nghệ sĩ hoá trang Trịnh Xuân Chính

Một số tác phẩm trong triển lãm Tạo tác:

Chu nhan trien lam anh khoa than dau tien cua Viet Nam: 'Nguoi toi lang lang'
Chu nhan trien lam anh khoa than dau tien cua Viet Nam: 'Nguoi toi lang lang'
 
Chu nhan trien lam anh khoa than dau tien cua Viet Nam: 'Nguoi toi lang lang'
 
Chu nhan trien lam anh khoa than dau tien cua Viet Nam: 'Nguoi toi lang lang'

Ông Huỳnh Văn Mười, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM

Cuộc triển lãm của nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên diễn ra trong bối cảnh Bộ VH-TT&DL vừa tổ chức xong Hội thảo Tổng kết hoạt động Mỹ thuật – Nhiếp ảnh – Triển lãm trong 3 năm từ 2014 – 2017.

Hội thảo đó nhấn mạnh đến việc công nhận, cấp phép cho những nghệ sĩ hoạt động nghiệm túc, sáng tạo với nghề, nên việc triển lãm ảnh khoả thân của nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên không có lý do gì để ngăn cấm.

Chu nhan trien lam anh khoa than dau tien cua Viet Nam: 'Nguoi toi lang lang'

Ông Huỳnh Văn Mười và nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên

Trước đây, việc gỡ bỏ các tác phẩm khoả thân trong chùm ảnh triển lãm của cố KTS Nguyễn Tiến Đạt đã xảy ra gây xôn xao dư luận một thời gian; hoạ sĩ Trang Phượng trong triển lãm của mình có ảnh nữ bộ đội cũng bị gỡ xuống… Đây là sự ái ngại dành cho những người hoạt động nghệ thuật. Một sự mất cân bằng giữa nhà quản lý và người sáng tạo không nên xuất hiện, nếu muốn nghệ thuật được khai thông về mọi mặt.

Triển lãm ảnh khoả thân Tạo tác của nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên là điểm nhấn cho sự kiện Văn học – Nghệ thuật TP.HCM 30 năm đổi mới sắp tới. Tạo tác được xem là sự kiện đáng nhớ, đánh dấu cho một bước mới trong cách nhìn nhận, quản lý và thưởng thức từ phía nhà quản lý và công chúng.

Minh Tú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI