3 tác phẩm cùng đạt giải nhất ‘Ảnh di sản Việt Nam 2017’

21/11/2017 - 11:49

PNO - Vượt qua 3.479 tác phẩm dự thi, 3 tác phẩm của Đinh Công Tâm, Hà Văn Đông và Nguyễn Minh Phương đã được gọi tên cho vị trí cao nhất của cuộc thi ‘Ảnh Di sản Việt Nam 2017’.

Sáng nay (21/11), lễ trao giải Ảnh Di sản Việt Nam đã diễn ra tại TP.HCM. Trước đó, BTC đã có những buổi triển lãm với 100 tác phẩm từ 66 tác giả. Để có được 100 tác phẩm dự thi này, BGK đã chọn lựa từ 3.479 ảnh gửi về. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm kỷ niệm ngày Di sản Văn hoá Việt Nam 23/11.                                

3 tac pham cung dat giai nhat ‘Anh di san Viet Nam 2017’
Tác giả Ngô Minh Phương nhận giải nhất

Cuộc thi năm nay gồm 5 chủ đề: Thiên nhiên, Di sản văn hoá vật thể, Di sản văn hoá phi vật thể, Đời sống và Chợ. Trong đó, chủ đề Chợ mới xuất hiện ở mùa giải thứ 6 này, và được trách riêng với 4 đề tài còn lại. Các tác phẩm dự thi được tính theo cả ảnh đơn và ảnh bộ.

Qua quá trình chấm điểm, BTC trao 16 giải cho những tác phẩm xuất sắc nhất. Vượt qua 97 tác phẩm còn lại, 3 bức ảnh của 3 tác giả đã giành giải nhất tại cuộc thi năm nay. Những tác giải đạt giải nhất gồm: Đinh Công Tâm với tác phẩm Ghe ngo trăm tuổi,  Hà Văn Đông với tác phẩm Xóm chài đầm Chuồng, Ngô Minh Phương với tác phẩm Về đích.

Giải nhì của cuộc thi thuộc về các tác giả: Lê Tấn Thanh với tác phẩm Bến đò Bao Vinh, Nguyễn Văn Mãn với tác phẩm Hậu trường, Nguyễn Thiện Hùng với tác phẩm Dắt dâu.

3 tac pham cung dat giai nhat ‘Anh di san Viet Nam 2017’
Tác giả Lê Tấn Thanh nhận giải nhì

Giải 3 thuộc về các tác giả: Trần Bảo Hoà với tác phẩm Hấp mực, Phạm Trí Nhân với tác phẩm Xây lò gạch mới, Nguyễn Hữu Thông với tác phẩm Nét đẹp Bắc Bộ.

3 tac pham cung dat giai nhat ‘Anh di san Viet Nam 2017’
Trần Bảo Hoà nhận giải 3 với tác phẩm Hấp mực

Giải khuyến khích của cuộc thi Ảnh di sản văn hoá Việt Nam 2017 gồm các tác giả: Đỗ Hữu Tuấn (tác phẩm An táng cá voi), Trần Văn Tuý (Tác phẩm Chợ Lũng Phìn), Nguyễn Hồng Nga (tác phẩm Chợ nón làng Chuông), Nguyễn Minh Tân (tác phẩm Nghề rớ ở Cửa Đại), Hoàng Bích Nhung (Lễ tảo mộ của người Chăm), Nguyễn Vĩnh Hướng (chợ đu xuân)...

Theo chia sẻ đại diện của ban thường vụ Hội di sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Di sản TP.HCM - bà Lê Tú Cẩm, nội dung ảnh của cuộc thi ngày càng đi vào chiều sâu chứ không chỉ miêu tả đơn thuần. Tuy nhiên, năm nay chủ đề Chợ không có nhiều tác phẩm dự thi dù được tách riêng. Theo BTC, có rất nhiều nét văn hoá của người Việt ở các khu chợ nhưng không được khai thác. Điều này thực sự đáng tiếc.                                             

Ông Hoàng Trung Thuỷ, đại diện BGK: “Các đề tài lặp lại liên tục khiến các nhiếp ảnh gia dự thi không tránh khỏi khó khăn. Tuy nhiên, năm nay chúng tôi vẫn nhận được những sự tư duy rất mới trên các đề tài đã cũ. Những yếu tố để đánh giá tác phẩm gồm: ngôn ngữ ảnh, mỹ thuật hình ảnh và chất di sản. Năm nay lượng hình không nhiều nhưng chất lượng tốt”.

Ông Hoàng Trung Thuỷ có cùng quan điểm với bà Lê Tú Cẩm, đề tài Chợ là cả sự mong đợi nhưng cách thể hiện của các nhiếp ảnh gia chưa sâu. Đề tài mạnh nhất là đời sống, yếu nhất là cách thể hiện ảnh bộ.

Một số ảnh trong cuộc thi: 

3 tac pham cung dat giai nhat ‘Anh di san Viet Nam 2017’
Tác phẩm Về đích đạt giải nhất của Hà Văn Đông
3 tac pham cung dat giai nhat ‘Anh di san Viet Nam 2017’
Tác phẩm Ghe ngo trăm tuổi
3 tac pham cung dat giai nhat ‘Anh di san Viet Nam 2017’
Tác phẩm Xóm chài đầm Chuồng
3 tac pham cung dat giai nhat ‘Anh di san Viet Nam 2017’
Tác phẩm Dắt dâu
3 tac pham cung dat giai nhat ‘Anh di san Viet Nam 2017’
Tác phẩm Hấp mực
3 tac pham cung dat giai nhat ‘Anh di san Viet Nam 2017’
Tác phẩm Xây lò gạch mới


Thuỵ Khuê 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI