Ngắm những người vợ đẹp nhất của các cầu thủ bóng đá tham dự World Cup 2018

08/06/2018 - 09:00

PNO - Báo chí khắp thế giới đã thực hiện một cuộc lựa chọn của những người bạn gái và vợ đẹp nhất của các ngôi sao bóng đá thế giới – các cầu thủ sẽ tham gia World Cup 2018.

Chẳng bao lâu nữa tại Nga sẽ diễn ra sự kiện thể thao quan trọng nhất của mùa hè 2018 - World Cup bóng đá. Các cầu thủ bóng đá giỏi nhất thế giới sẽ chiến đấu trên các sân cỏ. Cổ vũ cho họ không chỉ là hàng triệu người, mà cả những nửa thứ hai của họ. Những cô gái này sẽ chia sẻ với chồng cả chiến thắng, cả những số tiền lớn, và sự cay đắng của những thất bại, hay nỗi đau của các vết thương tích. Nhiều người trong số họ là những trang tuyệt sắc giai nhân.

Anna Lewandowska

Ngam nhung nguoi vo dep nhat cua cac cau thu bong da tham du World Cup 2018
 

• Vợ của Robert Lewandowski, đội trưởng của đội tuyển quốc gia Ba Lan và người tấn công của "Bavaria".

Anna là một cầu thủ karate chuyên nghiệp. Trong suốt sự nghiệp của mình, cô đã giành được 38 huy chương trong các giải vô địch của Ba Lan, châu Âu và thế giới. Giờ đây cô là một huấn luyện viên thể dục và một chuyên gia dinh dưỡng. Cô đã phát triển một chương trình dinh dưỡng cá nhân, dành riêng cho chồng. Họ có một con gái, và họ rất nổi tiếng ở quê hương của họ - cặp đôi này được gọi là vợ chồng Beckham của Ba Lan.

Pilar Rubio

Ngam nhung nguoi vo dep nhat cua cac cau thu bong da tham du World Cup 2018
 

• Bạn gái Sergio Ramos - đội trưởng của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và câu lạc bộ Tây Ban Nha Real Madrid.

Pilar là một nhà báo Tây Ban Nha và người dẫn chương trình truyền hình, cô còn là một người mẫu tham gia đóng phim và quảng cáo. Năm 2008 và 2009, cô được công nhận là người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới theo bình chọn của tạp chí đàn ông FHM của Tây Ban Nha. Pilar lớn hơn Sergio Ramos 8 tuổi, nhưng nhờ thân hình tuyệt vời của mình, sự khác biệt về tuổi tác của họ hoàn toàn không có ý nghĩa. Họ có ba đứa con.

Antonella Rokuzzi

Ngam nhung nguoi vo dep nhat cua cac cau thu bong da tham du World Cup 2018
 

• Vợ của Lionel Messi, đội trưởng của đội tuyển quốc gia Argentina và người tấn công của "Barcelona".

Antonella và Lionel gặp nhau khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên, họ bắt đầu hẹn hò vào năm 2009, và kết hôn vào tháng 6 năm 2017, khi cặp vợ chồng đã có 2 con trai. 10 tháng 3 năm 2018 Lionel và Antonella sinh con thứ ba. Antonella thường được gọi là người vợ khiêm tốn nhất của một cầu thủ bóng đá - cô không đeo đồ trang sức đắt tiền và mặc quần áo của các thương hiệu nổi tiếng, cô không đăng những bức ảnh rực rỡ lên mạng và chưa từng dính vào bất kỳ vụ bê bối nào.

Shakira

Ngam nhung nguoi vo dep nhat cua cac cau thu bong da tham du World Cup 2018
 

• Người phụ nữ thân yêu của Gerard Piquet -  cầu thủ của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và FC Barcelona.

Không cần phải nói thêm những lời giới thiệu đặc biệt nào về Shakira – Chẳng mấy ai không biết nữ ca sĩ Colombia và vũ công xinh đẹp tuyệt vời này. Shakira và Gerard gặp nhau trong năm 2010 trong quá trình quay video cho bài hát "Waka Waka". Bài hát đã trở thành ca khúc của World Cup 2010, ca sĩ và cầu thủ bóng đá đã trở thành một cặp vợ chồng. Hiện nay họ có 2 con trai – sinh năm 2013 và 2015.

Edurne Garcia Almagro

Ngam nhung nguoi vo dep nhat cua cac cau thu bong da tham du World Cup 2018
 

• Bạn gái của David de Hea, thủ môn của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha và câu lạc bộ Anh Manchester United.

Edurne là một ca sĩ nhạc pop người Tây Ban Nha, người dẫn chương trình truyền hình, người mẫu và diễn viên. Cô có 6 album nhạc khá thành công ở Tây Ban Nha, vào năm 2015 cô là đại diện của đất nước mình tại Eurovision Song Contest. Edurne và David de Hea đã hẹn hò được 8 năm, và cô hứa rằng cô chắc chắn sẽ đến để cổ vũ cho người yêu của mình tại sân vận động Nga trong giải vô địch thế giới - 2018.

Cathy Hummels

Ngam nhung nguoi vo dep nhat cua cac cau thu bong da tham du World Cup 2018
 

• Vợ của Mats Hummels - hậu vệ của đội tuyển quốc gia Đức và và đội Munich "Bavaria".

Cathy và Mats gặp nhau năm 2007 tại cuộc thi "Hoa hậu" Bavaria "Munich". Cathy là một thí sinh, còn  cầu thủ bóng đá là thành viên của ban giám khảo. Mats phải lòng cô gái từ cái nhìn đầu tiên và luôn bầu cho Cathy - kết quả là cô gái đã giành giải nhất. Tháng 6 năm 2015, họ chính thức trở thành vợ chồng, và vào ngày 11 tháng 1 năm 2018 họ đã có một con trai.

Rafaella Sabo

Ngam nhung nguoi vo dep nhat cua cac cau thu bong da tham du World Cup 2018
 

• Vợ của Axel Witsel - tiền vệ của đội tuyển quốc gia Bỉ và câu lạc bộ Trung Quốc "Thiên Tân Quanjian", trước đây là cầu thủ của St. Petersburg "Zenith".

Rafaella sinh ra ở Romania và trở thành một người mẫu thời trang nổi tiếng. Axel và Rafaella đã ràng buộc nhau trong cuộc hôn nhân vào tháng 6 năm 2015 tại St. Petersburg. Cô gái là một fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình và luôn tham dự tất cả các trận đấu mà Axel chơi. Cặp đôi này có hai con gái.

Mirjana Vasovich

Ngam nhung nguoi vo dep nhat cua cac cau thu bong da tham du World Cup 2018
 

• Vợ của Stephen Zuber - cầu thủ của đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ và tiền vệ của câu lạc bộ bóng đá Đức "Hoffenheim".

Mirjana là người gốc Serbia, cô cùng với cha mẹ cô chuyển đến sống ở Thụy Sĩ. Stephen gặp người chồng tương lai tại một bữa tiệc với bạn bè, và, theo cô gái, đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Sau 2 tuần, họ đã ở bên nhau và không bao giờ rời nhau từ đó. Cô gái tham gia vào việc kinh doanh người mẫu, tham gia cuộc thi "Hoa hậu Thụy Sĩ - 2014", nơi cô đã vào đến vòng chung kết.

Clarice Alves

Ngam nhung nguoi vo dep nhat cua cac cau thu bong da tham du World Cup 2018
 

• Vợ của Marcelo - cầu thủ đội tuyển quốc gia Brazil và câu lạc bộ Tây Ban Nha Real Madrid.

Marcelo gặp người vợ tương lai của mình khi mới 15 tuổi, và kết hôn ở tuổi 19. Cuộc hôn nhân của những người trẻ hóa ra lại rất bền chặt và hạnh phúc. Cặp đôi có hai con trai. Clarice là cổ vũ nhiệt tình cho đội tuyển quốc gia Brazil dù cô là một nữ diễn viên.

Sofia Balbi

Ngam nhung nguoi vo dep nhat cua cac cau thu bong da tham du World Cup 2018
 

• Vợ của Luis Suarez - tiền đạo Uruguay và câu lạc bộ Barcelona.

Họ gặp nhau khi cô 2 tuổi, và anh 15 tuổi. Để gây ấn tượng với cô gái, Suarez, một cậu bé xuất thân từ một gia đình có thu nhập thấp, đã đi lượm thu tiền xu trên đường phố và mua kem cho cô. Luis Suarez khẳng định trong một cuộc phỏng vấn rằng anh nợ cô sự nghiệp của mình - chính cô đã thúc đẩy anh tham gia bóng đá và chuyển từ Uruguay sang châu Âu. Họ kết hôn vào năm 2009, bây giờ cặp đôi này đang có hai con - một con gái và một con trai.

                                                                                                        Thanh Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI