Hun đúc tình yêu áo dài, nón lá ở trẻ em

19/01/2019 - 16:12

PNO - Các em học vẽ những hoạ tiết cho một chiếc áo dài, học làm nón lá và những chiếc nón ấy sẽ được trưng bày...

Với mong muốn nuôi dưỡng tình yêu áo dài cho trẻ em, sáng 19/1, Bảo tàng Áo dài tổ chức buổi giao lưu chủ đề Áo dài xuân dành cho khoảng 80 em học sinh đến từ 2 trường tiểu học Trường Thạnh và Long Phước, quận 9, TP.HCM.

Các em được tham gia những hoạt động vui chơi thú vị, góp thêm kiến thức và tình cảm với trang phục truyền thống của dân tộc. Trong đó, hoạt động đáng chú ý là việc làm lồng đèn hình áo dài và nón lá với những hoạ tiết trang trí vô cùng bắt mắt, nổi bật.

Hun duc tinh yeu ao dai, non la o tre em
Hun duc tinh yeu ao dai, non la o tre em
Hun duc tinh yeu ao dai, non la o tre em
Các em học sinh nhận mô hình lồng đèn từ BTC.
Hun duc tinh yeu ao dai, non la o tre em
Đại diện Bảo tàng Áo dài hướng dẫn các em học sinh làm lồng đèn.

Các em được tự tay vẽ, trang trí hoạ tiết lên mẫu áo dài và mẫu giấy hình tròn để dán lên khung lồng đèn được ban tổ chức (BTC) chuẩn bị sẵn. Những hình ảnh quen thuộc được các em thể hiện như: hoa mai, hoa đào, làng mạc, quê hương, cảnh nấu bánh chưng, chúc tết ông bà... 

Hun duc tinh yeu ao dai, non la o tre em
 
Hun duc tinh yeu ao dai, non la o tre em
 
Hun duc tinh yeu ao dai, non la o tre em
Các công đoạn cắt, dán để cho ra một chiếc lồng đèn nón lá.
Hun duc tinh yeu ao dai, non la o tre em
Một chiếc lồng đèn nón lá đã hoàn thành.
Hun duc tinh yeu ao dai, non la o tre em
Mô hình lồng đèn áo dài.

Có 40 chiếc lồng đèn được các em học sinh hoàn thành trong sáng 19/1. Bảo tàng Áo dài sẽ sử dụng những chiếc lồng đèn này trang trí cho các công trình nằm trong khuôn viên bảo tàng (2 đèn/công trình) để khách tham quan có thể chiêm ngưỡng. Để đảm bảo thêm tính thẩm mỹ, Bảo tàng Áo dài sẽ trang trí thêm phần đuôi cho lồng đèn và gắn đèn vào bên trong.

Hun duc tinh yeu ao dai, non la o tre em
Thành quả 40 chiếc lồng đèn của các em học sinh.

Bà Huỳnh Ngọc Vân - đại diện Bảo tàng Áo dài - cho biết: “Bảo tàng vẫn có khu trưng bày dành riêng cho trẻ em được hoạt động quanh năm. Tuy nhiên, dịp Tết này chúng tôi mong muốn có hoạt động sôi nổi hơn dành cho các cháu. Với con trẻ, sẽ thật khó để nói những câu chuyện quá to tát về áo dài nên thông qua việc làm lồng đèn, vẽ tranh, trang trí... sẽ giúp chuyển tải thông điệp tình yêu về áo dài đến các em thiếu nhi dễ dàng hơn”.

Tham gia chương trình, các em học sinh tỏ ra khá thích thú mô hình lồng đèn áo dài vì kiểu dáng mới lạ, màu sắc bắt mắt. 

Hun duc tinh yeu ao dai, non la o tre em
Đôi bạn thích thú nhìn ngắm chiếc lồng đèn tự tay thực hiện.
Hun duc tinh yeu ao dai, non la o tre em
 
Hun duc tinh yeu ao dai, non la o tre em
Cùng nhau thiết kế lồng đèn.

Sau khi hoàn thành, các em nhỏ được tham quan khuôn viên bảo tàng và chụp ảnh với áo dài cũng như trang phục truyền thống của một số quốc gia châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Hun duc tinh yeu ao dai, non la o tre em
 
Hun duc tinh yeu ao dai, non la o tre em
 
Hun duc tinh yeu ao dai, non la o tre em
 
Hun duc tinh yeu ao dai, non la o tre em
Các em nhỏ tham quan, chụp ảnh tại Bảo tàng Áo dài (phường Long Phước, quận 9)

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, các em còn được tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản thông qua việc học gấp giấy origami, mặc kimono hay cắm hoa, học một số từ tiếng Nhật đơn giản. Thông qua buổi giao lưu này, Bảo tàng Áo dài mong muốn các em nhỏ vừa có trải nghiệm với văn hoá nước bạn, vừa có ý thức hơn về việc học tập cũng như tìm cơ hội du học về sau.

Hun duc tinh yeu ao dai, non la o tre em
 
Hun duc tinh yeu ao dai, non la o tre em
 
Hun duc tinh yeu ao dai, non la o tre em
 
Hun duc tinh yeu ao dai, non la o tre em
Các em nhỏ học gấp giấy origami...
Hun duc tinh yeu ao dai, non la o tre em
...và cách mặc kimono
Hun duc tinh yeu ao dai, non la o tre em
 
Hun duc tinh yeu ao dai, non la o tre em
Thành quả của buổi học gấp giấy là những chú hạc đầy màu sắc.

Tin, ảnh: Thành Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI