Hai thanh niên mang dao găm đi 'lạc' vào sân bay Tân Sơn Nhất bị bắt

24/07/2018 - 17:18

PNO - Kiểm tra hai thanh niên chạy xe máy vào ga quốc tế, lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện một trong hai đối tượng mang theo dao găm nên khống chế giao nộp công an.

Ngày 24/7, đại diện sân bay Tân Sơn Nhất (Q. Tân Bình, TP.HCM) cho biết khuya hôm qua (23/7), tại ga quốc tế, tổ trinh sát hóa trang thuộc lực lượng kiểm soát an ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã phát hiện, chặn bắt hai thanh niên mang theo dao găm vào sân bay.

Hai thanh nien mang dao gam di 'lac' vao san bay Tan Son Nhat bi bat
Dao găm dài gần 30 cm trên người hai thanh niên bị lực lượng chức năng tạm giữ. Ảnh: CTV

Cụ thể, hai thanh niên chạy xe máy qua cầu vượt trước cổng sân bay để vào khu vực ga quốc tế với tốc độ cao. Phát hiện sự việc, lực lượng kiểm soát an ninh nhanh chóng tổ chức chặn đối tượng nghi vấn.

Tại đây, hai thanh niên nói đi lạc đường. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra thì một người có hành vi chống đối. Ngay sau đó, lực lượng an ninh khống chế đối tượng và kiểm tra, phát hiện trên người anh ta có con dao găm dài khoảng 30 cm.

Nhận định hành vi mang vũ khí vào khu vực sân bay bị nghiêm cấm, có thể gây nguy hiểm cho người khác nên đơn vị đã bàn giao cho Đồn Công an Tân Sơn Nhất điều tra, xử lý.

Theo quy định của Cục hàng không Việt Nam, dao găm, kiếm, gươm, giáo, mác, lưỡi lê, đao, mã tấu, quả đấm, quả chùy, cung tên, nỏ... được xếp vào danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm mang theo người; hành lý xách tay vào sân bay để bảo đảm an toàn, an ninh hàng không.

Phương Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI