Hoa hậu H’Hen Nie và diễn viên Quyền Linh: Đại sứ của 'Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em 2019'

23/02/2019 - 17:53

PNO - 'Hàng ngàn vụ xâm hại trẻ em mỗi năm - đó là nỗi đau! H’Hen mong mọi người cùng hành động để ngăn chặn vấn nạn này', Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Nie kêu gọi.

Chiều 23/2, tại Trường THPT Ernst Thalmann (quận 1, TP.HCM) đã diễn ra chương trình tư vấn pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường với sự tham gia của hơn 1.200 học sinh. Chương trình do Hội LHPN Việt Nam phối hợp Chi hội Luật sư Bảo vệ Quyền trẻ em (Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM) tổ chức.

Hoa hau H’Hen Nie va dien vien Quyen Linh: Dai su cua 'Nam an toan cho phu nu va tre em 2019'
Hoa hậu H'Hen Nie cho biết cô rất vinh dự làm đại sứ cho chương trình ý nghĩa này và mong muốn kêu gọi được nhiều người, nhiều bàn tay hơn chung tay cho sự an toàn của phụ nữ và trẻ em.

Với sự tham dự của hai đại sứ “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em 2019” là diễn viên Quyền Linh và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Nie, chương trình tư vấn pháp lý học đường diễn ra trong không khí hào hứng và sôi nổi.

Hoa hau H’Hen Nie va dien vien Quyen Linh: Dai su cua 'Nam an toan cho phu nu va tre em 2019'
Bà Bùi Thị Hòa- Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - phát biểu khai mạc chương trình.
Hoa hau H’Hen Nie va dien vien Quyen Linh: Dai su cua 'Nam an toan cho phu nu va tre em 2019'
Hoa hau H’Hen Nie va dien vien Quyen Linh: Dai su cua 'Nam an toan cho phu nu va tre em 2019'
Các luật sư hóa thân vào vai kiểm sát viên, thư ký tòa án, bị cáo, bị hại, người đại diện pháp luật...
Hoa hau H’Hen Nie va dien vien Quyen Linh: Dai su cua 'Nam an toan cho phu nu va tre em 2019'
 
Hoa hau H’Hen Nie va dien vien Quyen Linh: Dai su cua 'Nam an toan cho phu nu va tre em 2019'
 

Sau khi được dự khán phiên tòa giả định về phòng, chống bạo lực gia đình do các luật sư thuộc Chi hội Luật sư bảo vệ Quyền Trẻ em- Hội bảo vệ Quyền trẻ em thành phố tổ chức, các học sinh đã tham gia trao đổi, xử lý tình huống xoay quanh phiên tòa và những câu chuyện ứng xử học đường.

Với lối dẫn chuyện dí dỏm, diễn viên Quyền Linh mời gọi được nhiều học sinh tham gia giải quyết tình huống thực tế từng phát sinh trên mạng xã hội, chỉ vì tranh chấp lượt “like, thả tim”, hai nam sinh đã sử dụng bạo lực và một người phải chịu hình phạt của pháp luật trong khi hoàn toàn không biết cô bạn gái kia có yêu người... thả nhiều tim hay không?

Hoa hau H’Hen Nie va dien vien Quyen Linh: Dai su cua 'Nam an toan cho phu nu va tre em 2019'

Tình huống sinh động và gần gũi đã thu hút nhiều học sinh hăng hái chia sẻ suy nghĩ để có thể tự bảo vệ mình và bạn học không dẫn đến xung đột, gây ra hành vi phạm tội như tìm hiểu kỹ thông tin, lắng nghe từ nhiều phía, báo tin cho phụ huynh…

Từ góc nhìn của mình, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Nie cho rằng: “Cách giải quyết những mâu thuẫn trong học đường có nhiều cấp độ khác nhau. Từ mỗi sự việc, bên cạnh tìm hiểu thông tin rõ ràng, xem xét kỹ tình huống thực tế, các bạn học sinh cần “cứu viện” từ thầy cô, giáo viên chủ nhiệm, thậm chí nếu cần, có thể cầu cứu cả thầy hiệu trưởng của trường. Bởi rất nhiều vấn đề chính bản thân các bạn không nhận diện rõ ràng, nhưng người lớn với cái nhìn khách quan sẽ giúp các bạn biết cách ứng xử và kiềm chế”.

Chương trình cũng là hoạt động mở màn cho việc thực hiện chủ đề “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em 2019” do Hội LHPN Việt Nam quyết định và triển khai trên phạm vi cả nước. Hai vị đại sứ của chương trình đều cho rằng việc truyền đi thông điệp “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” phải là trách nhiệm và hành động của từng người.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Nie kêu gọi: “Việc có hơn 1.000 vụ xâm hại trẻ em mỗi năm - đó là nỗi đau của tất cả chúng ta! H’Hen mong mọi người cùng hành động để truyền đi thông điệp bảo vệ phụ nữ và trẻ em”.

Diễn viên Quyền Linh nói: “An toàn là hạnh phúc, muốn hạnh phúc, trước hết cần có sự an toàn. Chính vì lý do đó, Quyền Linh sẽ đồng hành với Hội LHPN Việt Nam trong việc truyền thông về mục đích, ý nghĩa của chủ đề năm 2019: An toàn cho phụ nữ và trẻ em”.

Tại chương trình, Hội LHPN Việt Nam đã trao 30 suất quà cho các nữ sinh có thành tích học tập, hoạt động xuất sắc của Trường THPT Ernst Thalmann và 20 suất quà cho các nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn quận 1.  

Cùng ngày, các đại sứ “Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em” cùng lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam đã tham gia trải nghiệm tuyến xe buýt an toàn của TP.HCM từ đường Đồng Khởi đi một vòng thành phố. Đoàn cũng đến thăm nhà nuôi dưỡng người già, trẻ khuyết tật trên địa bàn quận 7 và quận 8, TP.HCM.

Tin: Nghi Anh

  Ảnh: Lê Đại Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI