'Biển, đảo quê hương' dưới góc nhìn của các nghệ sĩ nhiếp ảnh

12/04/2019 - 15:19

PNO - 223 bức ảnh có tính thẩm mỹ cao, chỉn chu về bố cục, đường nét, ánh sáng, ngợi ca vẻ đẹp của thiên nhiên, con người ở các vùng biển đảo Việt Nam đã cùng nhau hội ngộ ở cố đô Huế.

'Bien, dao que huong' duoi goc nhin cua cac nghe si nhiep anh
Sáng 12/4, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề Biển, đảo quê hương tại Quảng trường Ngọ Môn thành phố Huế.
'Bien, dao que huong' duoi goc nhin cua cac nghe si nhiep anh
Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam đến đông đảo công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài nước, đồng thời nâng cao hơn nữa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với biển, đảo quê hương của mỗi người dân Việt Nam.
'Bien, dao que huong' duoi goc nhin cua cac nghe si nhiep anh
Tham dự triển lãm là các tác phẩm xuất sắc đã tham dự Cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài Biển, đảo quê hương. Cuộc thi được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 11/2018, thu hút sự tham gia của gần 900 tác giả từ 60 tỉnh, thành phố trên cả nước với 5.291 tác phẩm ảnh đơn và ảnh bộ.
'Bien, dao que huong' duoi goc nhin cua cac nghe si nhiep anh
Đây là cuộc triển lãm thứ 3 sau các cuộc triển lãm được tổ chức thành công tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội và Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình.
'Bien, dao que huong' duoi goc nhin cua cac nghe si nhiep anh
Các tác phẩm trên đã được triển lãm tại Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội và Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Sau khi kết thúc triển lãm vào ngày 17/4 tại Ngọ Môn- Huế, triển lãm sẽ tiếp tục được tổ chức tại TP.HCM. 
'Bien, dao que huong' duoi goc nhin cua cac nghe si nhiep anh
 

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI