Vụ trao nhầm con tại Ba Vì: Chính thức giao nhận con, bồi thường mỗi gia đình 150 triệu đồng

19/07/2018 - 10:09

PNO - Sáng 19/7, hai cháu bé trong vụ trao nhầm con cách đây 6 năm chính thức được trao nhận về với bố mẹ ruột của mình

Sáng 19/7, BVĐK huyện Ba Vì đã chính thức tổ chức buổi gặp mặt và trao nhận hai cháu bé trong vụ việc nhầm con hy hữu cách đây 6 năm.

Gia đình anh Phùng Giang Sơn  và vợ là chị Phùng Thị Thu Hiền (thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội) đã có mặt khá sớm tại buổi gặp mặt. Mặc dù trước đó còn nhiều vướng mắc và “sốc” trước vụ việc, nhưng 9g sáng nay, chị Vũ Thu Hương (xã Phú Sơn, Ba Vì, Hà Nội) cũng đưa cháu M. đến bệnh viện để tiến hành trao trả theo đúng quy định của pháp luật.

Vu trao nham con tai Ba Vi: Chinh thuc giao nhan con, boi thuong moi gia dinh 150 trieu dong
Hai em bé trong vụ trao nhầm con có mặt tại BV

Theo biên bản bàn giao tại BVĐK huyện ba Vì, trên cơ sở tự nguyện thỏa thận về việc hỗ trợ giữa BV và hai bên gia đình, BV đã thanh toán toàn bộ chi phí đi lại, làm xét nghiệm DNA và một số chi phí khác liên quan đến vụ việc này với tổng số tiền là hơn 47 triệu đồng.

Bên cạnh đó, BV cũng hỗ trợ mỗi bên gia đình anh Sơn và chị Hương 150 triệu đồng, hai gia đình cam kết không khiếu nại và kiện tụng.

Vu trao nham con tai Ba Vi: Chinh thuc giao nhan con, boi thuong moi gia dinh 150 trieu dong
Hai gia đình và BV ký biên bản trao nhận con sáng 19/7

BVĐK huyện Ba Vì đề nghị cơ quan Sở Tư Pháp thành phố Hà Nội, Phòng tư pháp huyện Ba Vì tiếp nhận các tài liệu liên quan đến lý lịch của hai gia đình và hoàn thiện các thủ tục tư pháp cho các cháu về với bố, mẹ đẻ của các cháu. BV sẽ có trách nhiệm thanh toán với cơ quan tư pháp về toàn bộ chi phí này.

Vu trao nham con tai Ba Vi: Chinh thuc giao nhan con, boi thuong moi gia dinh 150 trieu dong
Chị Hương nghẹn ngào khẳng định không hề có việc yêu cầu BV bồi thường mới đồng ý trao con

Tại buổi trao nhận con, chị Vũ Thu Hương nghẹn ngào không giấu được nước mắt. Chị Hương và gia đình anh Sơn đều khẳng định, vụ việc này, cả hai gia đình đều không đòi hỏi gì từ phía BV mà đều do BV tự nguyện bồi hoàn.

Phong Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI