Triệt phá sòng bạc do một phụ nữ tổ chức, 19 người bị tạm giữ

21/02/2018 - 21:08

PNO - Lợi dụng mối quan hệ quen biết, một phụ nữ ở Cà Mau đứng ra tổ chức đánh bài ăn tiền quy mô lớn. Công an đã bị triệt phá, bắt gọn 19 con bạc đang thực hiện hành vi sát phạt.

Chiều ngày 21/2, tin từ Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 19 đối tượng cùng hồ sơ, tang vật trong vụ đánh bạc ăn tiền, từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau.

Triet pha song bac do mot phu nu to chuc, 19 nguoi bi tam giu
Các con bạc bị bắt tại sòng bạc

Cơ quan Công an huyện Trần Văn Thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi bánh bạc của 4 đối tượng gồm: Huỳnh Thị Cúc, Trần Minh, Trịnh Văn Hoàng, Tuấn (Cuốc) cùng 15 đối tượng có liên quan để xử lý theo pháp luật.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 0g30 ngày 20/2, lực lượng làm nhiệm vụ của Phòng hình sự Công an tỉnh Cà Mau bất ngờ ập vào khu chợ bỏ trống thuộc khóm 1, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời bắt quả tang nhiều đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bài ăn tiền.

Triet pha song bac do mot phu nu to chuc, 19 nguoi bi tam giu
Tang vật vụ án

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 10 điện thoại di động, 56 triệu đồng, 10 bộ bài tây (52 lá) đã qua sử dụng và 19 đối tượng có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận sòng bài trên do bà Huỳnh Thị Cúc, ngụ khóm 1, thị trấn Sông Đốc đứng ra tổ chức. Bà Cúc thừa nhận, có sự quen biết từ trước nên rủ một số người tại địa phương tập trung tại khu đất nói trên sát phạt với hình thức ăn thua bằng tiền.

Bà Cúc đứng ra tổ chức sòng bạc trên từ ngày 15/2, hằng ngày có khoảng 30 - 50 người tập trung để chơi bài và thường chia làm 4 tụ. Số tiền đặt cược cho mỗi bàn dao động từ 200 - 500 ngàn đồng/tụ.

Tại thời điểm lực lượng công an bắt quả tang, bà Cúc đang là nhà cái, Trần Minh, Trịnh Văn Hoàng, Tuấn (Cuốc) ngồi tụ, số còn lại bên ngoài tham gia đặt cược.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Trần Văn Thời tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI