Thiếu nữ may mắn thoát khỏi gã cha dượng thú tính

22/09/2017 - 10:58

PNO - Lợi dụng vợ không ở nhà, Y Ăi Adrơng nảy sinh ý định hiếp dâm con gái riêng của vợ nhưng bất thành.

Ngày 22/9, TAND huyện Cư M’gar (tỉnh Đắk Lắk) đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Y Ăi Adrơng (SN 1985, ngụ buôn Jù, xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột) về tội “Hiếp dâm”.

Thieu nu may man thoat khoi ga cha duong thu tinh
Bị cáo Y Ăi tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 11/6 Y Ăi và vợ là H’A Byă (SN 1972, thường trú buôn Sut Mdrang, xã Cư  Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) đi dám ma ở nhà người thân cùng buôn. Khoảng 1h sáng 12/6, thấy vợ ngủ lại tại đám ma, Y Ăi về nhà xâm hại tình dục cháu H’Moal Byă (SN 2000, con riêng của bà H’A Byă).

Khi nạn nhân tỉnh dậy la hét thì Y Ăi khống chế và cố thực hiện hành vi giao cấu. Tuy nhiên, cháu H’Moal phản kháng dữ dội, đạp Y Ăi ngã xuống giường.

Thoát ra ngoài, thiếu nữ 17 tuổi chạy sang nhà chị họ báo lại sự việc bị hiếp dâm và tố cáo vụ việc lên cơ quan công an. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Y Ăi 5 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm”.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI