Sống thấp thỏm trong những tòa chung cư 40 năm với 'ba không'

02/04/2018 - 10:02

PNO - “Hỏa hoạn liên tục xảy ra khiến chúng tôi rất lo lắng khi sống trong chung cư không có hệ thống PCCC, không bình chữa cháy lẫn lối thoát hiểm”, một người dân sống trong tòa chung cư đã 40 năm tuổi ở Nghệ An nói.

 
Song thap thom trong nhung toa chung cu 40 nam voi 'ba khong'
Được xây dựng từ 40 năm trước, hàng chục tòa chung cư 5 tầng tại phường Quang Trung (thành phố Vinh, Nghệ An) không được thiết kế hệ thống PCCC, các bình cứu hỏa. Vụ hỏa hoạn làm 13 người chết, hàng chục người bị thương tại chung cư Carina (TP.HCM) mới đây đã khiến nhiều hộ dân sống trong những tòa chung cư "cổ" này dấy lên nỗi lo lắng, bất an.
Song thap thom trong nhung toa chung cu 40 nam voi 'ba khong'
Ông Phạm Đình An – Khối trưởng khối 7 (phường Quang Trung) cho biết, mỗi tòa chung cư Quang Trung có 80 hộ dân sinh sống. “Những tòa nhà này đều không có PCCC, bình cứu hỏa, thiếu lối thoát hiểm nên rất nguy hiểm nếu xảy ra tình trạng cháy nổ. Cho nên chúng tôi chỉ có thể thường xuyên nhắc nhở bà con và các biện pháp sơ khai khi thoát nạn”, ông An nói.
Song thap thom trong nhung toa chung cu 40 nam voi 'ba khong'
Những tòa chung cư cao 5 tầng ở Quang Trung chỉ có một cầu thang bộ là lối đi và cũng là nơi thoát hiểm duy nhất tại đây.
Song thap thom trong nhung toa chung cu 40 nam voi 'ba khong'
Chằng chịt hệ thống ống dẫn nước, mái tôn được người dân cơi nới làm mái che ngay mặt trước các tòa chung cư Quang Trung.
Song thap thom trong nhung toa chung cu 40 nam voi 'ba khong'
Chị Bạch Như (sống tại căn hộ tầng 3, toà B5 Chung cư Quang Trung) lo lắng cho biết, do diện tích căn hộ của gia đình quá nhỏ nên phải cơi nới thêm “chuồng cọp” để làm nơi phơi quần áo, để đồ. Những “chuồng cọp” này cũng vô hình bịt luôn lối thoát hiểm ở phía sau.
Song thap thom trong nhung toa chung cu 40 nam voi 'ba khong'
“Sau vụ cháy chung cư làm 13 người chết vừa rồi chúng tôi mới thấy thật sự lo lắng khi sống trong chung cư không có PCCC. Tôi vẫn hay nói với chồng lỡ mà cháy thì mình làm sao nhỉ? Mấy ngày trước phía trên tòa nhà xảy ra cháy, tôi chỉ kịp nghe người dân hô rồi ôm con thục mạng chạy thẳng xuống đường mà thôi”, chị Như nói.
Song thap thom trong nhung toa chung cu 40 nam voi 'ba khong'
Không những hàng loạt “chuồng cọp” được cơi nới ở mặt sau, nhiều căn hộ tại chung cư Quang Trung còn được người dân cơi nới ngay ở mặt trước để làm nơi chứa đồ.
Song thap thom trong nhung toa chung cu 40 nam voi 'ba khong'
Trước đó, được chuyển vào ở trong tòa chung cư cao 18 tầng từ cuối năm 2017, tuy nhiên đến nay tòa chung cư PVNC2-CT02 (phường Hưng Bình, thành phố Vinh) vẫn chưa có hệ thống PCCC. Theo người dân sống tại chung cư này, hiện đã có 79 hộ dân đến ở từ nhiều tháng nay, nhưng chung cư cao 18 tầng này vẫn chưa được lắp hệ thống báo cháy, chưa có nguồn nước để dập lửa, cầu thang bộ thoát hiểm không phù hợp, không có cửa ngăn khói…Nhiều lần kiến nghị không được, hàng chục hộ dân sống trong tòa chung cư này đã mang băng rôn cầu cứu lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
Song thap thom trong nhung toa chung cu 40 nam voi 'ba khong'
Ngày 28/3, ông Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đến làm việc, kiểm tra thực tế và yêu cầu chủ đầu tư phải khẩn trương di dời 400 người đang sinh sống ra khỏi tòa chung cư này để tiếp tục hoàn thiện. Khi nào hạng mục PCCC hoàn thiện mới được cho người dân quay trở lại sinh sống.

Phan Ngọc
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI