Sài Gòn rực rỡ sắc hoa đón chào năm mới

27/01/2017 - 11:30

PNO - Hoa từ nhiều tỉnh thành đổ về TP.HCM trong những ngày giáp Tết làm cho đô thị lớn nhất nước trở nên rực rỡ nên thơ, khác hẳn nhịp điệu ồn ào những ngày thường.

Sai Gon ruc ro sac hoa don chao nam moi
Bến Bình Đông (quận 6, TP.HCM) là nơi người dân trồng cây cảnh các tỉnh miền Tây tập trung về buôn bán vào dịp giáp Tết tạo nên khung cảnh nhộn nhịp trên bến dưới thuyền.
Sai Gon ruc ro sac hoa don chao nam moi
Dọc tuyến đường Bến Bình Đông chật kín người bán hoa Tết, tạo nên không khí xuân cho Sài Gòn.
Sai Gon ruc ro sac hoa don chao nam moi
Rất nhiều người chọn chợ hoa Bến Bình Đông vì nơi này giá cả thường mềm hơn những chỗ khác.
Sai Gon ruc ro sac hoa don chao nam moi
Ngoài hoa mai tượng trưng cho ngày Tết Nguyên đán ở miền Nam, nhiều người cũng chọn hoa giấy nhiều màu sắc để trang trí cho ngôi nhà của mình trong những ngày đầu năm.
Sai Gon ruc ro sac hoa don chao nam moi
Anh Bình (quê Tiền Giang, người buôn cây cảnh tại Bến Bình Đông) chia sẻ, những ngày giáp Tết anh thường chạy ghe về đây bán, vừa mong muốn kiếm chút thu nhập lo cho gia đình được sum vầy ngày cuối năm vừa để hưởng cái không khí tấp nập rồn ràng tại khu chợ được mệnh danh là "trên bến dưới thuyền" của Sài Gòn.
Sai Gon ruc ro sac hoa don chao nam moi
Hoa mai là mặt hàng chủ yếu tại các chợ hoa tại TP.HCM vì tượng trưng cho Tết miền Nam như giống hoa đào của miền Bắc.
Sai Gon ruc ro sac hoa don chao nam moi
Đường Thành Thái nối dài được xem là chợ hoa lan. Trong những ngày Tết, hàng trăm loại lan được đưa về đây trưng bày, mua bán làm cho một đoạn phố trở nên rực rỡ sắc màu.
Sai Gon ruc ro sac hoa don chao nam moi
Tại đây cũng diễn ra cảnh tượng mua bán nhộn nhịp ngày Tết như những ngôi chợ khác ở Sài Gòn.
Sai Gon ruc ro sac hoa don chao nam moi
Cờ Tổ quốc được chủ các gian hàng dọc đường Thành Thái nối dài treo lên trong những ngày giáp Tết.
Sai Gon ruc ro sac hoa don chao nam moi
TP.HCM có 113 chợ hoa Tết, trong đó có 3 chợ hoa Tết cấp TP gồm chợ hoa Tết tại công viên 23 Tháng 9, chợ hoa Tết công viên Gia Định, chợ hoa Tết công viên Lê Văn Tám cùng 110 chợ tại 20 quận huyện của TP.
Sai Gon ruc ro sac hoa don chao nam moi
Tại Sài Gòn cũng có nhiều làng hoa chuyên trồng hoa Tết cung cấp cho TP. Những dịp cuối năm, những làng hoa này đẹp nên thơ trước khi hoa được đưa về các chợ.
Sai Gon ruc ro sac hoa don chao nam moi
Dự kiến đến 12h ngày 30 Tết toàn bộ các chợ hoa phải thu dọn sạch sẽ, trả lại mặt bằng để đón Tết.
Sai Gon ruc ro sac hoa don chao nam moi
Người dân chăm sóc hoa trước khi thu hoạch.
Sai Gon ruc ro sac hoa don chao nam moi
Người dân trồng hoa chia sẻ, năm nay thời tiết thất thường nên việc chăm sóc hoa cực hơn mà thu nhập cũng không ổn định, dễ bị thất thu vì mưa trái mùa xuất hiện nhiều.
Sai Gon ruc ro sac hoa don chao nam moi
Ngoài hoa mai, người dân Sài Gòn ưa chuộng hướng dương, màu gà, cúc, vạn thọ, cẩm chướng để trưng trong nhà những ngày đầu năm.
Sai Gon ruc ro sac hoa don chao nam moi
Trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp) có một số người dân bày bán cây Phật Thủ, loại trái cây rất được ưa chuộng tại miền Bắc để chưng bàn thờ gia tiên trong những ngày năm mới.
Sai Gon ruc ro sac hoa don chao nam moi
Giá loại này từ vài trăm ngàn đến một triệu đồng/cây nhưng vẫn hút hàng, được người dân tìm mua.

Diễm Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI