Nữ kế toán phường tham ô gần 500 triệu đồng ngân sách nhà nước

03/07/2018 - 16:00

PNO - Tâm bị cáo buộc đã 12 lần nâng khống, kê trùng nhiều khoản chi để bộ phận kho bạc duyệt chi theo thẩm quyền, nhằm chiếm đoạt gần 500 triệu đồng bỏ túi riêng.

Ngày 3/7, TAND TP.HCM xét xử và tuyên phạt Võ Thị Minh Tâm (46 tuổi, nguyên kế toán UBND phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM) mức án 4 năm 6 tháng tù về tội "Tham ô tài sản".

Theo cáo trạng, bà Bùi Thị Thu Hà làm chủ tịch UBND phường 19, quận Bình Thạnh giai đoạn 2012-2015. Ngày 28/1/2015, bà Hà Thị Vân được điều động về nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND. Quá trình làm việc, bà Vân nhận thấy công tác quản lý, thu chi tài chính và bộ phận kế toán đơn vị có nhiều mặt tồn tại nên đăng ký thanh tra toàn diện.

Nu ke toan phuong tham o gan 500 trieu dong ngan sach nha nuoc
Bị cáo Tâm được tại ngoại

Đến giữa tháng 6/2016, Thanh tra quận Bình Thạnh phát hiện Võ Thị Minh Tâm có hành vi chiếm đoạt, tham ô hơn 490 triệu đồng ngân sách nhà nước. Cụ thể, ngày 20/4/2015, Tâm lập giấy rút tiền dự toán 132 triệu để chi tiền lễ 30/4, 1/5 và giỗ tổ Hùng Vương cho các cá nhân trong đơn vị. Khoảng 7 ngày sau, bà ta lại lập giấy tờ rút thêm 78 triệu đồng cũng với nội dung chi tiền như trên rồi chiếm đoạt.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015, nữ kế toán đã 12 lần nâng khống, kê trùng nhiều khoản chi để bộ phận kho bạc duyệt chi theo thẩm quyền. Sau khi tài khoản của UBND phường nhận được tiền, Tâm dùng chương trình chi lương điện tử chuyển số tiền chênh lệch vào tài khoản cá nhân, rút ra chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định Tâm tham ô hơn 490 triệu đồng. Ngày 23/1/2017, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Tâm. Đối với bà Hà Thị đã tự ý giao cho Tâm quản lý, sử dụng chương trình chi lương điện tử, ký duyệt nhiều giấy tờ mà không kiểm tra kỹ tạo điều kiện cho cấp dưới chi khống.

Cơ quan điều tra xác định bà Vân có sai phạm, tạo cơ hội cho cấp dưới tham ô hơn 490 triệu đồng. Tuy nhiên, bà này mới về công tác, chưa có chuyên môn nghiệp vụ về tài chính kế toán. Ngoài ra, bà Vân đã chủ động phát hiện và đề nghị thanh tra để cơ quan chức năng kịp thời xử lý, khắc phục hậu quả. Do đó, không xử lý trách nhiệm hình sự mà chỉ chuyển công tác bà này.

Thiên Phú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI