Nhóm tuổi teen lập mưu, lừa lấy gần 400 triệu của người phụ nữ qua mạng xã hội

02/02/2018 - 13:56

PNO - Xưng mình là những nhân viên cấp cao trong công ty xổ số và có thể cung cấp trước kết quả số lô, đề cho người chơi, nhóm tuổi teen ở Huế đã phối hợp lừa lấy 375 triệu đồng của một người phụ nữ quê Nghệ An.

Ngày 2/2, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ Nguyễn Phúc (23 tuổi) và Lê Nhật Rôn (23 tuổi, cùng trú phường An Hòa, thành phố Huế) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhom tuoi teen lap muu, lua lay gan 400 trieu cua nguoi phu nu qua mang xa hoi
Phúc và Rôn tại cơ quan công an.

Với thủ đoạn trên, cuối năm 2017, Tú làm quen chị T. (23 tuổi, trú huyện Nghi Lộc) và tự nhận mình là nhân viên làm việc ở công ty xổ số miền Bắc có thể biết trước và cung cấp các số lô, đề nếu có nhu cầu. Chị T. đồng ý, Tú lập tức yêu cầu người phụ nữ này mua 5 triệu đồng tiền thẻ cào điện thoại gửi qua cho Tú để nhận được số đề.

Nhận được tiền trong tay, Tú tiếp tục “vòi” chị T. thêm 80 triệu đồng với lý do cần thêm tiền để làm hồ sơ, thêm tiền để làm các thủ tục để lấy số…

Chưa dừng lại ở đó, Tú tiếp tục đưa thông tin và số điện thoại chị T. cho Phúc và Rôn liên lạc và lần lượt giới thiệu là giám đốc và phó giám đốc công ty xổ số miền Bắc. Chỉ trong ít ngày đầu tháng 1, Phúc và Rôn đã lần lượt lừa chị T. gửi 207 triệu đồng tiền thẻ cào qua Facebook ảo do chúng lập.

Nhom tuoi teen lap muu, lua lay gan 400 trieu cua nguoi phu nu qua mang xa hoi
Những tài khoản facebook ảo và tin nhắn lừa đảo đối với chị T. được in thành hai tập lớn.

Liên tiếp bị nhiều đối tượng liên lạc “vòi” tiền nhưng mãi không nhận được số lô, đề như đã hứa, chị T. mới ngã ngửa biết mình bị lừa nên đến cơ quan công an trình báo.

Sau quá trình theo dõi, tối 23/1, lực lượng Công an huyện Nghi Lộc phối hợp cùng Công an thành phố Huế ập vào một quán internet trên địa bàn thành phố Huế bắt giữ nhóm tuổi teen này. 

Theo cơ quan điều tra, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, nhóm này đã lừa chiếm đoạt của chị T. 375 triệu đồng. Ngoài ra các đối tượng này còn lừa rất nhiều bị hại khác trên địa bàn cả nước. 

Hiện nay Công an huyện đang mở rộng điều tra.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI