Nghệ An cấm tàu thuyền ra biển, chuẩn bị ứng phó với bão số 10

13/09/2017 - 20:54

PNO - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, UBND tỉnh Nghệ An đã có công điện khẩn cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 7h ngày 14/9, đồng thời yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trên biển phải vào bờ neo đậu an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, chiều 13/9, tâm bão Doksuri ở vị trí cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía đông đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 9, giật cấp 12. Dự báo chiều 15/9, bão Doksuri đổ bộ vào bờ biển các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150 km/h), giật cấp 16. 

Nhận định đây là cơn bão rất mạnh, diễn biến của bão còn phức tạp, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến và đề phòng bão đổ bộ vào bờ sớm hơn dự báo. Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ do bão, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có công điện yêu cầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn, các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết để tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó với bão theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Nghe An cam tau thuyen ra bien, chuan bi ung pho voi bao so 10
Bão số 10 được xác định là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp trong nhiều năm gần đây. Ảnh: Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương.

Dự đoán nằm trong vùng tâm bão đi qua, chiều ngày 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường đã có công điện hỏa tốc yêu cầu các huyện ven biển cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 7h ngày 14/9.

Tỉnh này cũng yêu cầu các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu an toàn; sử dụng mọi phương tiện, bằng các biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nối đảm bảo an toàn.

Nghe An cam tau thuyen ra bien, chuan bi ung pho voi bao so 10
Tàu thuyền của ngư dân Nghệ An được kêu gọi vào nơi tránh bão, cấm ra khơi từ sáng ngày 14/9.

Cũng trong chiều nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố, thị xã về công tác triển khai chủ động ứng phó với diễn biến cơn bão số 10. Theo báo cáo, hiện Hà Tĩnh đang có 1.850 tàu thuyền với 6.898 người hoạt động trên biển trong tổng số 6.102 tàu thuyền.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI