Khởi tố vụ phụ huynh bênh con, vào trường đánh cả học sinh lẫn hiệu trưởng bị thương

12/11/2017 - 09:43

PNO - Tỷ lệ thương tật của bị hại dưới 11% nhưng xét tính chất hành vi của ông Hiền là côn đồ, đánh đập trẻ em, Công an huyện Anh Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Ngày 12/11, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn đã khởi tố vụ án vụ "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại Trường tiểu học Đỉnh Sơn (Anh Sơn) hồi giữa tháng 10 vừa qua.

Trước đó, trưa 19/10, ông Nguyễn Hữu Hiền (35 tuổi, trú xã Đỉnh Sơn) cùng anh trai đến Trường tiểu học Đỉnh Sơn sau khi nghe tin con trai học tại trường này bị bạn trêu đùa làm trầy mặt. 

Khoi to vu phu huynh benh con, vao truong danh ca hoc sinh lan hieu truong bi thuong
Trường tiểu học Đỉnh Sơn, nơi xảy ra sự việc.

Khi tới nơi, thấy cháu Trần Văn Quân (bạn học cháu Đạt, cùng lớp 4) thì ông Hiền liền xông vào đánh Quân, chị Nguyễn Thị Xuân (mẹ Quân) vào can cũng bị ông Hiền đánh tới tấp. Mặc dù được các thầy cô can ngăn nhưng ông Hiền vẫn tiếp tục xông vào đấm, đá cháu Quân ngã trong góc cửa.

Thấy vậy, thầy Trần Văn Phú - Hiệu trường Trường tiểu học Đỉnh Sơn vào can ngăn cũng bị ông Hiền đấm rách môi, phải nhập viện khâu 5 mũi.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù tỷ lệ thương tật của cháu Quân và thầy Phú dưới 11% nhưng xét tính chất hành vi của ông Hiền là côn đồ, gây tổn hại sức khỏe cho nhiều người, đánh đập trẻ em; sự việc xảy ra tại trường học đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công an huyện Anh Sơn hiện đang tiếp tục thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ hành vi của ông Hiền để đi tới quyết định có khởi tố bị can đối với ông Hiền hay không.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI