Khởi tố người phụ nữ hành hung cô giáo mầm non, ép quỳ xin lỗi con mình

30/03/2018 - 14:07

PNO - Nữ phụ huynh 35 tuổi bị khởi tố về hành vi Làm nhục người khác do ép giáo sinh trường mầm non quỳ xin lỗi con trai mình sau đánh người này suýt sẩy thai.

Ngày 30/3, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thị Nghĩa (35 tuổi, trú phường Vinh Tân, thành phố Vinh) về hành vi Làm nhục người khác.

Trước đó, khoảng 8h sáng ngày 22/3, bà Phan Thị Nghĩa là phụ huynh của cháu K. (học sinh lớp 5E, trường mầm non Việt – Lào, thành phố Vinh) đưa con tới lớp. Cho rằng chị Phan Thị Hiên (đang là giáo sinh thực tập tại Trường mầm non Việt – Lào) đánh khiến con mình bị bấm tím ở chân nên lao vào kéo tóc, đánh chị Hiên dù cho nạn nhân xin tha vì đang mang bầu.

Khoi to nguoi phu nu hanh hung co giao mam non, ep quy xin loi con minh
Chị Hiên được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hoảng sợ, đe dọa sẩy thai.

Sau màn hành hung bằng tay, chân, bà Nghĩa ép chị Hiên quỳ gối xin lỗi trẻ ngay tại trường học. Để bảo vệ đứa con trong bụng của mình, chị Hiên buộc lòng phải quỳ xuống nói lời xin lỗi học trò của mình để được bỏ qua.

Sau vụ việc, chị Hiên được đưa vào bệnh viện cấp cứu và được kết luận nhau thai bóc tách, đe dọa sảy thai. 

Kết quả giám định cho thấy chị Hiên bị tổn hại sức khỏe 0% nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh không khởi tố bà Nghĩa về tội Cố ý gây thương tích mà chỉ khởi tố về hành vi Làm nhục người khác.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI