Hiệp sĩ Bình Dương bắt kẻ trộm hơn 30 triệu đồng qua tài khoản điện tử

05/03/2018 - 15:58

PNO - Lợi dụng quen biết với chị Bình ở cùng nhà trọ, Trường mượn điện thoại để gọi nhờ rồi lấy số tài khoản MoMo của chị Bình chuyển thành thẻ game và ngang nhiên sử dụng số tiền 30.460.000 đồng.

Hiep si Binh Duong bat ke trom hon 30 trieu dong qua tai khoan dien tu
Nhóm hiệp sĩ khống chế đối tượng

Ngày 24/02/2018, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải của Đội phòng chống tội phạm tỉnh Bình Dương nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Y Bình (39 tuổi, quê Nghệ An, ngụ tại phường Bình Hoà, Tx.Thuận An, Bình Dương) bị mất trộm tài sản qua thông tin mạng ATM.

Nhận được tin báo, nhóm hiệp sĩ nhanh chóng xác minh thông tin vụ việc. Theo thông tin ban đầu, số tiền  của chị Bình bị mất là 30.460.000 đồng, thông qua tài khoản MoMo.

Sau 9 ngày truy tìm, đến 11h ngày 4/3, nhóm “hiệp sĩ” đã nhận dạng được đối tượng và khoảng 30 phút sau các “hiệp sĩ” đã khống chế đối tượng trong khu nhà trọ đóng tại khu phố Bình Đức 3, phường Bình Hoà, Tx.Thuận An.

Đối tượng khai nhận là Nguyễn Đình Trường (25 tuổi, quê Hà Tĩnh). Lợi dụng quen biết với chị Bình ở cùng nhà trọ, Trường mượn điện thoại để gọi nhờ rồi lấy số tài khoản MoMo của chị Bình chuyển thành thẻ game và ngang nhiên sử dụng số tiền 30.460.000 đồng.

Hiện vụ việc đã được nhóm hiệp sĩ bàn giao về Công An Phường Bình Hoà Thị Xã Thuận An thụ lý.

Thu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI