Hiếp dâm cô gái 21 tuổi rồi dùng điện thoại quay cảnh ‘nóng’ với nạn nhân

15/05/2018 - 11:07

PNO - Đánh nạn nhân ngã xuống đường, Truyền khống chế kéo cô gái 21 tuổi vào một căn nhà hoang để thực hiện hành vi đồi bại rồi cướp tài sản.

Ngày 15/5, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Lê Đình Truyền (18 tuổi, trú xã Liên Minh, huyện Đức Thọ) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản" và "Hiếp dâm".

Trước đó, tối ngày 26/2, chị Thoa (21 tuổi, tên nạn nhân đã thay đổi) điều khiển xe máy đi trên đường liên xã. Khi đi đến đoạn đường thuộc địa phận thôn Thọ Ninh (xã Liên Minh) thì bất ngờ bị Truyền điều khiển xe máy áp sát từ phía sau.

Sau khi dùng tay đánh vào gáy khiến cô gái 21 tuổi ngã xuống đường, Truyền dùng vũ lực khống chế cướp chiếc điện thoại của chị Thoa rồi kéo nạn nhân vào một ngôi nhà hoang cạnh đó để thực hiện hành vi đồi bại của mình mặc nạn nhân kêu khóc xin tha.

Hiep dam co gai 21 tuoi roi dung dien thoai quay canh ‘nong’ voi nan nhan
Truyền tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp.

Sau khi thỏa mãn, Truyền còn dùng chính chiếc điện thoại của nạn nhân quay phim, chụp ảnh cảnh chị Thoa không mặc quần áo.

Sau sự việc, Truyền bỏ trốn vào miền Nam sinh sống. Về phía nạn nhân, do e ngại nên không dám trình báo sự việc với cơ quan chức năng ngay lập tức mà phải mãi sau này mới lên trình báo.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị Thoa, công an huyện Đức Thọ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Ngày 12/5, Truyền bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Bình Dương.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI