Hai người Việt tử vong trong vụ sập giàn giáo ở Lào

12/01/2018 - 10:55

PNO - Hai người lao động quê huyện Yên Thành (Nghệ An) được xác định đã tử vong trong vụ một vụ sập giàn giáo ở Lào.

Sáng 12/1, ông Trần Duy Liêm - Chủ tịch UBND xã Tân Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã Tân Thành và xã Phú Thành có 2 người Việt tử vong do sập giàn giáo ở công trình thuỷ điện tại Lào.

Nạn nhân là anh Phan Văn Thái (25 tuổi, trú xã Tân Thành) và Võ Văn Tuấn (33 tuổi, trú xã Phú Thành).

Hai nguoi Viet tu vong trong vu sap gian giao o Lao
Hiện gia đình cả hai nạn nhân đang trên đường sang Lào để làm thủ tục đưa thi thể về quê nhà mai táng.

Theo gia đình của hai nạn nhân, sáng một ngày trước, anh Thái và anh Tuấn đang làm việc tại công trình thuỷ điện Mường Khống (Lào) thì bất ngờ giàn giáo đổ sập xuống.

Cả hai nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó. Hiện thi thể cả hai được phía nhà thầu nhận công trình và bạn bè đang làm ăn sinh sống tại Lào đưa đến một nhà thờ để làm thủ tục và chờ người nhà từ Việt Nam sang nhận.

“Gia đình cháu Thái thì hoàn cảnh và khó khăn lắm. Hiện nay gia đình và người thân đang trên đường sang Lào đưa nạn nhân về quê để lo mai tang”, ông Liêm cho biết.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI