Giám đốc bị chặn đường, đốt xe đã tử vong

11/10/2017 - 15:54

PNO - Sau 7 ngày được điều trị, một nạn nhân trong vụ việc chặn đường đốt xe 7 chỗ ở tỉnh Hậu Giang đã tử vong.

Ngày 11/10, ông Trần Văn Ri (SN 1943, Giám đốc Công ty thức ăn thủy sản K.B, trụ sở huyện Bình Chánh, TP HCM) đã trút hơi thở cuối cùng tại Phòng Chăm sóc Đặc biệt, Khoa Phỏng – Bệnh viện Chợ Rẫy.

Mặc dù được các bác sĩ chăm sóc sát sao nhưng do tuổi già, bị phỏng quá nặng nên ông không qua khỏi. Hai nạn nhân cùng bị phỏng vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Giam doc bi chan duong, dot xe da tu vong
Tài xế Trung thời điểm mới chuyển vào bệnh viện

Trước đó, ông Ri được chuyển đến trong tình trạng phỏng xăng toàn thân với diện tích 70% cơ thể, anh Lại Văn Trung (SN 1982, tài xế) phỏng phần lưng diện tích 10% còn bà Võ Thị Chiến (SN 1975, thư ký ông Ri) phỏng 40% diện tích cơ thể kèm theo vết đâm ở bụng.

Anh Trung kể, tối 4/10, anh lái xe chở ông Ri và bà Chiến đi nhà máy ở miền Tây. Khi xe lưu thông trên Quốc lộ 61C đoạn đi qua địa phận xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang thì một nhóm thanh niên chặn đầu xe.

Nhóm này đã xịt hơi cay và dùng xăng đốt khiến chiếc xe cháy rụi còn các nạn nhân bị phỏng.

Cả 3 người được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị sau đó được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Hiện Công an tỉnh Hậu Giang đang tiếp tục điều tra vụ án này.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI