Đường dây nữ sinh ‘chân dài, mặt không có mụn’ bán dâm giá 2 triệu đồng

29/11/2017 - 14:40

PNO - Để tham gia vào đường dây bán dâm tiền triệu do một “tú bà” 22 tuổi điều hành, một số sinh viên phải đáp ứng yêu cầu chân dài, mặt không có mụn.

Ngày 29/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (PC45) đang hoàn thiện hồ sơ vụ Hà Thị Giang (22 tuổi, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An) môi giới mại dâm. Do Giang đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên công an không áp dụng biện pháp tạm giam.

Trước đó, tối ngày 23/11, các trinh sát PC45 phối hợp cùng C45 Bộ Công an ập vào hai phòng nghỉ một khách sạn ở phường Hưng Dũng (thành phố Vinh) bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Duòng day nũ sinh ‘chan dai, mat khong co mun’ ban dam gia 2 trieu dòng
Giang (bên phải) cùng hai gái bán dâm tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Trần Thị N. (19 tuổi, sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn Nghệ An) và Thái Thị Y. (24 tuổi, trú tại huyện Anh Sơn, Nghệ An) khai nhận tham gia đường dây bán dâm do Hà Thị Giang (22 tuổi, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An) điều hành để tăng thêm thu nhập.

Bị công an bắt giữ, Giang thừa nhận đã trực tiếp môi giới thỏa thuận giá cả với khách mua dâm thông qua số điện thoại và Zalo của mình. Sau khi thỏa thuận xong giá cả, thống nhất địa điểm, Giang thông báo cho các gái bán dâm đến phục vụ khách.

Số tiền Giang thống nhất với gái bán dâm là 2 triệu đồng/lượt, chia theo tỉ lệ 30-70%. Để tham gia đường dây bán dâm này, các cô gái phải đáp ứng một số tiêu chí như chân dài, xinh đẹp, đặc biệt là mặt không có mụn.

Thành Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI