Dùng máy cắt sắt giải cứu 3 người mắc kẹt trong cabin bẹp dúm sau tai nạn liên hoàn

11/07/2018 - 11:08

PNO - Ba người bị mắc kẹt trong chiếc xe tải bẹp dúm sau cú đâm trực diện với một chiếc xe tải khác. Lực lượng chức năng phải dùng máy cắt sắt để đưa thi thể nạn nhân tử vong và người bị thương ra ngoài đi cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h15 sáng 11/7, trên tuyến đường tránh thành phố Vinh, đoạn qua địa phận xóm 10, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).

Vào thời điểm trên, chiếc xe tải mang biển số 29H-108.66 do tài xế Nguyễn Văn Hào (trú Hòa Bình) điều khiển lưu thông trên đường tránh thành phố Vinh, khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với một chiếc ôtô con chạy hướng ngược lại.

Dung may cat sat giai cuu 3 nguoi mac ket trong cabin bep dum sau tai nan lien hoan
Hiện trường vụ tai nạn.

Do không kịp tránh, xe tải mang biển số Đà Nẵng chạy ngay sau xe chiếc ô tô con tiếp tục lao thẳng vào đầu xe tải do tài xế Hào điều khiển.

Cú đâm trực diện khiến phần đầu của cả hai chiếc xe tải đều bị bẹp dúm, tài xế Hào cùng vợ và một người Cường (trú Hà Nội) bị mắc kẹt trong cabin.

Dung may cat sat giai cuu 3 nguoi mac ket trong cabin bep dum sau tai nan lien hoan
Lực lượng chức năng phải dùng máy cắt sắt giải cứu 3 người bị mắc kẹt trong xe tải.

Đội cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Cảnh sát PCCC tỉnh Nghệ An) đã điều động 1 xe cứu nạn cùng 8 chiến sĩ tới hiện trường, sử dụng máy banh, cắt sắt để đưa 3 người đang bị mắc kẹt ra ngoài.

Dung may cat sat giai cuu 3 nguoi mac ket trong cabin bep dum sau tai nan lien hoan
Hai chiếc xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu sau cú đâm trực diện.

Tuy nhiên, anh Cường đã tử vong do vết thương quá nặng, hai vợ chồng anh Hào được chuyển vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI