Cô gái trẻ đi tù vì dán nhãn chai thuê cho kẻ chế thuốc bảo vệ thực vật giả

20/06/2018 - 15:10

PNO - Ngày 20/6, sau hai ngày xét xử, TAND TP.HCM tuyên phạt Vương Thành Tôn 6 năm tù, Huỳnh Kim Thiện (45 tuổi, ngụ quận 6) 3 năm tù, Nguyễn Thị Dung (quê Quảng Ngãi) 4 năm tù cùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội. Riêng Tôn được xác định là người cầm đầu, lôi kéo hai đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội.

Co gai tre di tu vi dan nhan chai thue cho ke che thuoc bao ve thuc vat gia
Dung (áo trắng) bị áp giải sau phiên xử

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2015, Tôn bị cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ truy nã về hành vi sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả. Trốn lệnh truy nã, Tôn lên TP.HCM, lấy tên Hồ Ngọc Long để tiếp tục “hành nghề”.

Đầu năm 2017, Tôn thuê nhà tại quận 6 cùng chung sống như vợ chồng với chị Loan và Dung (chị ruột Loan). Đến tháng 9/2017, Tôn thuê Thiện làm nắp đóng vào các chai thuốc bảo vệ thực vật giả. Để tiện làm ăn, Tôn thuê luôn nhà của Thiện để làm nơi sản xuất và cất giấu số hàng giả.

Ngoài ra, Tôn mua nhiều chai thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, nhiều can nhựa đựng hóa chất không rõ nguồn gốc. Toàn bộ thuốc bảo vệ thực vật giả được Tôn hướng dẫn cho Dung dán nhãn chai, sang chiết thuốc và đi giao hàng.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, nhóm người này đã tự sản xuất và mua hàng nhái trên trường với tổng số lượng gần 900 chai thuốc bảo vệ thực vật giả.

Tối 17/7/2017, Dung bị Công an quận 6, TP.HCM bắt quả tang khi đang vận chuyển 2 thùng thuốc bảo vệ thực vật tại giao lộ Hậu Giang - Bình Phú (quận 6). Từ lời khai của cô gái, công an tiếp tục bắt giữ Tôn và Thiện.

Thiên Phú

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI