Chung tay hỗ trợ cư dân chung cư Carina sau hỏa hoạn khiến 13 người chết

23/03/2018 - 20:01

PNO - Chiều tối ngày 23/3, dù không bị ảnh hưởng trực tiếp từ vụ cháy, nhưng một số cư dân ở chung cư Carina lo sợ bị sự cố cháy lại, đã dắt nhau di tản về nhà người thân ở các nơi trong TP.

Ngay sau nhận được thông tin hàng trăm cư dân chung cư Carina Plaza phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, trong vụ cháy kinh hoàng khiến 13 người chết và hàng chục người bị thương, từ sáng sớm hôm nay, nhiều đoàn thiện nguyện đã chung tay nhằm xoa dịu, hỗ trợ cho các nạn nhân.

Tính đến chiều tối ngày 23/3, nhiều tổ chức như: Chùa Long Hoa. Trung Tâm công tác xã hội thuộc Thành đoàn TP.HCM đã trao hàng trăm suất cơm, nước suối, sữa, quần áo phát miễn phí cho người dân. 

Chung tay ho tro cu dan chung cu Carina sau hoa hoan khien 13 nguoi chet
Các thanh niên tình nguyện thuộc Trung tâm công tác xã Hội Thành đoàn TP.HCM đang chuẩn bị suất cơm chiều cho cư dân tại nơi bố trí chỗ tạm cho các cư dân Blook A bị cháy.
Chung tay ho tro cu dan chung cu Carina sau hoa hoan khien 13 nguoi chet
Ngoài cơm miễn phí hai buổi trưa và chiều nay, nước uống miễn phí cũng được các thành viên trao tận tay cư dân.
Chung tay ho tro cu dan chung cu Carina sau hoa hoan khien 13 nguoi chet

Đại diện Thành đoàn TP.HCM cho biết, các tình nguyện viên trong nhóm công tác xã hội đã hỗ trợ hơn 3 ngàn suất gồm các nhu yếu phẩm như: quần áo, chiếu, cơm sửa và nước. Dự kiến hơn 3.000 suất phục vụ người dân.

Ngoài Thành đoàn, Chùa Long Hoa (TP.HCM) cũng gửi đến các cư dân 200 phần quà và 200 phần nước. Sài Gòn Co-opmart cũng gửi các nhu yếu phẩm như: quần áo, đồ ăn…với 1.500 suất. 

Chung tay ho tro cu dan chung cu Carina sau hoa hoan khien 13 nguoi chet
Chung tay ho tro cu dan chung cu Carina sau hoa hoan khien 13 nguoi chet
Một cặp vợ chồng cư dân Blook A đang dùng cơm chiều tại nơi chính quyền bố trí ở tạm.

Phát cơm miễn phí, sữa, nước suối, quần áo...là những việc làm ấm tình người của nhiều nhóm thiện nguyện nhằm giúp đỡ những cư dân gặp nạn ở chung cư Carina.

Chung tay ho tro cu dan chung cu Carina sau hoa hoan khien 13 nguoi chet
Nhiều nhóm thiện nguyện của đã vận động hỗ trợ quần áo cho các cư dân.
Chung tay ho tro cu dan chung cu Carina sau hoa hoan khien 13 nguoi chet

Ghi nhận của phóng viên đến 19 giờ ngày 23/3,  nhiều cư dân được thông báo từ 17g sẽ cho về lại các căn hộ bị cháy từ tầng 1 đến tầng 12. Tuy nhiên, đến giờ, lực lực lượng chức năng vẫn phong tỏa, chưa cho người dân lên kiểm kê, coi hiện trạng  căn hộ của mình sau vụ cháy.

Một số hộ dân ở block B, C, dù không bị ảnh hưởng của vụ cháy, nhưng sau sự cố tầng hầm blook A bị cháy lại, nên đã lo sợ, di tản về nhà người thân ở các nơi trong TP. 

Chung tay ho tro cu dan chung cu Carina sau hoa hoan khien 13 nguoi chet
Chung tay ho tro cu dan chung cu Carina sau hoa hoan khien 13 nguoi chet
Chung tay ho tro cu dan chung cu Carina sau hoa hoan khien 13 nguoi chet
Chung tay ho tro cu dan chung cu Carina sau hoa hoan khien 13 nguoi chet

Hội chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ cháy chung cư Carina Plaza

Chiều nay (23/3), Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã quyết định chuyển tiền cho Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức các hoạt động cứu trợ những gia đình có người bị thương, thiệt mạng trong vụ cháy chung cư Carina Plaza (quận 8, TP.HCM).

Chung tay ho tro cu dan chung cu Carina sau hoa hoan khien 13 nguoi chet
Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam quyết định hỗ trợ 3 triệu đồng/nạn nhân tử vong, 1 triệu đồng/người bị thương.

Căn cứ báo cáo của Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chuyển 63 triệu đồng để Hội chữ thập đỏ TP.HCM kịp thời chia sẻ với các gia đình có người thiệt mạng và bị thương.  

Theo quyết định, hỗ trợ 13 gia đình có người tử vong với mức 3 triệu đồng/gia đình có người tử vong; hỗ trợ 24 gia đình có người bị thương với mức 1 triệu đồng/người. 

Đồng thời, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cũng kêu gọi người dân đóng góp hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng sau vụ cháy để kịp thời vượt qua khó khăn.

Bên cạnh đó, Hội chữ thập đỏ Quận 8, TP.HCM cũng đã hỗ trợ 5 triệu đồng, mỗi bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện và chiến sĩ công an tham gia chữa cháy bị thương 3 triệu đồng. Ngoài ra, Hội cũng hỗ trợ 100 cái mùng, mền, 800 suất cơm, 60 thùng mì cho người dân chung cư sử dụng.

Phạm An

Hoài An - Duy Quan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI