Bảo vệ công ty Cấp nước Thừa Thiên - Huế kể lại lúc tên ngáo đá lao vào cơ quan

29/05/2018 - 13:10

PNO - Cơ quan công an bước đầu xác định đối tượng ngáo đá, cầm dao khống chế chị P. tên là Ngô Thanh Tịnh (37 tuổi, trú ở phường Vỹ Dạ TP. Huế), là tài xế một hãng taxi ở Huế nhưng đã xin nghỉ việc.

Bảo vệ Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên - Huế kể, sau khi vào được cổng, Tịnh cầm dao không chỉ đe dọa bảo vệ, đập phá tài sản mà còn chạy vào bên trong công ty uy hiếp toàn bộ nhân viên và khống chế nữ nhân viên tên P.

Bao ve cong ty Cap nuoc Thua Thien - Hue ke lai luc ten ngao da lao vao co quan
Đối tượng Ngô Thanh Tịnh bị ngáo đá dùng dao khống chế nữ nhân viên công ty Cổ phần cấp thoát nước Thừa Thiên - Huế sáng 29/5

Tại đây đối tượng liên tục hò hét, lục tung sổ sách giấy tờ, lấy cả bảng tên của nhân viên mang vào cổ, khiến hàng chục người có mặt tại công ty bỏ chạy tán loạn.

Trong lúc bỏ chạy, chị P. bị vấp ngã nên Tịnh lao đến khống chế ngay tại hành lang, liên tục vung dao và kéo đe dọa suốt một giờ. Đến 8h15, chị P. được các lực lượng giải cứu và khẩn trương đưa đi bệnh viện cấp cứu vì tinh thần hoảng loạn. 

Bao ve cong ty Cap nuoc Thua Thien - Hue ke lai luc ten ngao da lao vao co quan
Hung khí đối tượng ngáo đá sử dụng

Trao đổi nhanh với báo chí, Thượng tá Đinh Xuân Đại, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện các lực lượng nghiệp vụ đang trong quá trình điều tra, làm rõ động cơ, mục đích của người đàn ông tên Tịnh trong vụ việc.

Bao ve cong ty Cap nuoc Thua Thien - Hue ke lai luc ten ngao da lao vao co quan
Tinh thần chị Huỳnh Thị Cẩm P. hoảng loạn, phải nhập viện cấp cứu sau khi thoát khỏi sự khống chế của tên ngáo đá

"Khi phát hiện đối tượng có hành vi sử dụng dao vào đe dọa một cô nhân viên, cảnh  sát hình sự phối hợp với cảnh sát 113 khống chế bắt giữ đối tượng này. Công an sẽ điều tra làm rõ, xác định nguyên nhân động cơ để có hình thức xử lý nghiêm minh trước phát luật", thượng tá Đinh Xuân Đại thông tin.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI