Bà Lương Thanh Trúc tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Q.6

22/07/2016 - 16:43

PNO - Ngày 22/7, Hội LHPN Q.6, TP.HCM đã tiến hành Đại hội đại biểu Phụ nữ (PN) quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021 với sự tham dự của 167 đại biểu.

Đại hội đã bầu ban chấp hành mới gồm 27 ủy viên, bầu bà Lương Thanh Trúc làm chủ tịch.

Ba Luong Thanh Truc tai dac cu Chu tich Hoi LHPN Q.6
Bà Lương Thanh Trúc đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Bà Lương Thanh Trúc (SN 1975, quê quán : Nam Định. Hiện cư trú tại P. Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM). Cử nhân kinh tế, cử nhân Xây dựng chính quyền Đảng và Nhà nước, cao cấp chính trị - hành chính. Trước tháng 12/2014 giữ chức Bí thư Đảng ủy P.14, Q.6; sau 12/2014 đến nay là Chủ tịch Hội LHPN Q.6.

Ba Luong Thanh Truc tai dac cu Chu tich Hoi LHPN Q.6
Đoàn chủ tịch làm việc trong phiên chính thức Đại hội

Hội LHPN Q.6 hiện có 77 chi hội, 1.297 tổ hội với tổng số 56.698 hội viên (HV). Trong nhiệm kỳ 2011-2016, Hội đã vận động 100% chi, tổ hội PN tham gia phong trào đọc báo Hội nhằm nâng cao nhận thức cho HV, PN. Hàng năm, tổ chức trao tặng trên 1.000 nón bảo hiểm cho trẻ, tập huấn các văn bản pháp luật về an toàn giao thông cho HV, PN. Tính đến cuối nhiệm kỳ, Hội đã trao 1.179 thẻ bảo hiểm y tế, trị giá trên 400 triệu đồng; tặng 3.105 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, 483 góc học tập; trao 49 mái ấm tình thương cho PN nghèo, PN có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 5 tỷ đồng. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Hội đã giới thiệu việc làm, học nghề cho hơn 16.000 lượt HV, PN…

Ba Luong Thanh Truc tai dac cu Chu tich Hoi LHPN Q.6
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Tại Đại hội, Đại hội đã thông qua nghị quyết, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2016-2021: tổ chức 15 lớp đào tạo nghề miễn phí cho 500 HV, PN thuộc diện khó khăn, phối hợp giải quyết việc làm cho 200 lao động nữ tại địa phương. Cuối nhiệm kỳ tăng 5% tỷ lệ HV là nữ trí thức, nữ doanh nhân, nữ thanh…Thực hiện một số công trình trọng điểm: trao tặng 20 mái ấm tình thương cho PN nghèo, trao 150 phương tiện sinh kế cho HV, PN khó khăn; vận động gia đình HV ở 8 phường có tuyến kênh Tân Hóa – Lò Gốm thực hiện tuyến đường hoa, tuyến đường kiểu mẫu; tổ chức 1-2 phiên Hội chợ “ PN với việc làm và đồng hành cùng hàng Việt”.

Việt Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI