6 ngày vào cuộc truy tìm, 'hiệp sĩ' Bình Dương tìm được xe cho người bị trộm

28/10/2017 - 21:30

PNO - Thấy có biểu hiện khả nghi, các hiệp sĩ của Đội phòng chống tội phạm phường Phú Hòa đã theo dõi và tóm gọn nhóm đối tượng đang thực hiện giao dịch bán xe không gian.

Vào 14h ngày 28/10, nhóm "hiệp sĩ" gồm Nguyễn Thanh Hải, Lương Văn Hóa, Thạch Đạt, Phan Văn Tú, Trần Phước Lộc, Nguyễn Hoàng Trung Hiếu và Phan Tấn Thanh đi tuần tra trên đường Phú Lợi, thuộc địa bàn phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì nhận thấy có nhóm đối tượng khả nghi.

Nhóm "hiệp sĩ" đã theo dõi các đối tượng qua nhiều tuyến đường. Đến đường Mỹ Phước - Tân Vạn (gần vòng xoay An Phú, Thuận An, Bình Dương), cả nhóm phát hiện một thanh niên ngồi trên chiếc xe Honda Vision màu đỏ đậm mà anh Nguyễn Thí Muội (25 tuổi, trú thị xã Thuận An) báo bị mất trộm.

Nam thanh niên này thực hiện giao dịch mua bán xe của anh Muội với 2 thanh niên đi xe Exciter 150 tại trạm xăng vòng xoay An Phú.

6 ngay vao cuoc truy tim, 'hiep si' Binh Duong tim duoc xe cho nguoi bi trom
 

Phát hiện nhóm "hiệp sĩ" theo dõi, 2 đối tượng đi Exciter 150 liền tăng ga bỏ chạy, còn thanh niên ngồi trên xe Vision bị các hiệp sĩ khống chế và mời về Công an phường Thuận Giao làm việc.

6 ngay vao cuoc truy tim, 'hiep si' Binh Duong tim duoc xe cho nguoi bi trom
 

Ban đầu, đối tượng khai nhận là Trương Văn Lượng Em (27 tuổi, quê Kiên Giang) cố chấp chối cãi rằng mình bị oan. Nhóm "hiệp sĩ" đưa ra đầy đủ chứng cứ buộc đối tượng thừa nhận đang đưa chiếc xe trộm được đi tiêu thụ.

Hiện Công an phường Thuận Giao đang tạm giữ Lượng Em để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Thu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI