Lần đầu vào Việt Nam, lê Nhật có giá hơn 100.000 đồng/trái

14/10/2017 - 13:00

PNO - Trái lê vàng Housui từ tỉnh Miyagi (Nhật Bản) chính thức được bán lẻ tại thị trường Việt Nam, sau khi lệnh cấm một số loại trái cây Nhật được gỡ từ tháng 1/2017.

Theo đại diện Tổ chức thúc đẩy ngoại thương Nhật Bản JETRO tại TP.HCM, cuối tháng 1/2017 lệnh cập trái lê Nhật Bản vào Việt Nam được gỡ đã "mở đường" cho một số loại trái cây của Nhật xuất khẩu vào thị trường Việt Nam.

Sau khi trái táo của nước này được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận tích cực, các nhà xuất khẩu của Nhật tiếp tục đưa trái lê vàng Housui đến Việt Nam.

Lan dau vao Viet Nam, le Nhat co gia hon 100.000 dong/trai
Ngày 14/10, JETRO cùng lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh Miyagi đã có buổi ra mắt trái lê Housui tại siêu thị Aeon mall Tân Phú.

Đại diện siêu thị Aeon Việt Nam cho biết, đợi ra mắt sản phẩm này, các nhà xuất khẩu đưa khoảng 5 tấn lê Housui sang Việt Nam.

Lan dau vao Viet Nam, le Nhat co gia hon 100.000 dong/trai
Trái lê Housui có giá bán 298.000 đồng/kg, những ngày đầu ra thị trường sản phẩm này giảm còn 248.000 đồng/kg.
Lan dau vao Viet Nam, le Nhat co gia hon 100.000 dong/trai
Lê vàng Nhật có kích cỡ khá lớn, 2-3 trái/kg, vị ngọt, thơm, mát... so với những loại lê nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc.
Lan dau vao Viet Nam, le Nhat co gia hon 100.000 dong/trai
Nhiều người tiêu dùng cho rằng, giá bán lê vàng của Nhật là rất cao. Nhưng họ tin vào chất lượng và độ an toàn của các loại nông sản của Nhật.

Những trái lê Housui xuất sang Việt Nam phải đáp ứng 4 tiêu chí về độ đường, kích cỡ trái, màu sắc, điều kiện bảo quản.

Phía JETRO cho biết, sẽ chờ động thái của người tiêu dùng trước khi đưa những loại nông sản khác vào thị trường Việt Nam.

Đăng Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI