Độc đáo ngôi chợ toàn ‘hàng hiệu’ vùng biên giới

22/02/2018 - 08:42

PNO - "Chợ điếc" hay Gò Tà Mâu là những cái tên mà người ta đặt cho ngôi chợ đồ cũ vùng biên giới Việt Nam – Campuchia, thu hút rất đông người Việt mua bán từ cục xà bông đến xe máy đều là hàng "ngoại".

Doc dao ngoi cho toan ‘hang hieu’ vung bien gioi
 

Ngôi chợ có từ lâu đời và rất quen thuộc với bà con bản địa hoặc khách hành hương về vùng Châu Đốc – An Giang. Chợ Gò thuộc xã Pund Xang, huyện Praychusa, tỉnh Tà Keo, Campuchia. Nơi đây tập trung rất nhiều hàng hóa xách tay, đồ cũ từ dầu gội, mỹ phẩm, đến thiết bị điện tử, đồ gia dụng,…

Doc dao ngoi cho toan ‘hang hieu’ vung bien gioi

Băng qua một cánh đồng lúa, con đường mòn toàn sỏi đá thuộc xã Vĩnh Nguơn, TP. Châu Ðốc, xa xa trong khói bụi của con đường mòn là dòng người Việt lẫn người Campuchia qua lại. Nhưng đa phần cửa khẩu này là điểm đến của giới săn đồ lậu, hoặc dân đánh bài vượt biên sang casino.

Doc dao ngoi cho toan ‘hang hieu’ vung bien gioi
 

Từ đồn biên phòng, khách lạ phải xuất trình chứng minh nhân dân mới được đi sang đất bạn, mọi phương tiện, xe cộ đều phải gửi phía đất Việt.

Doc dao ngoi cho toan ‘hang hieu’ vung bien gioi
 

Những ngôi nhà sàn mọc san sát bên kia chiếc cầu cũ kĩ bắt qua con kênh nhỏ dẫn nước vào ruộng là chợ Gò, hay "chợ điếc", nơi bán những món hàng xuất xứ Thái, Nhật, Mỹ, Trung Quốc,… Người mua phải đặc biệt biết chọn đồ mới mong mua được hàng tốt từ ngôi chợ này.

Doc dao ngoi cho toan ‘hang hieu’ vung bien gioi

Đi bộ quanh những ngôi nhà, khách sẽ thấy ở mỗi ngôi nhà sàn cao, phía dưới sàn chất đầy sữa tắm, xà bông Thái, đến nồi cơm điện, máy lạnh, tủ lạnh, xe đạp, xe máy… đủ xuất xứ, giá cả.

Doc dao ngoi cho toan ‘hang hieu’ vung bien gioi
 

Ghé vào một hiệu đồng hồ tại chợ Gò, PV được người bán giới thiệu hàng loạt những chiếc đồng hồ hiệu Rolex, Seiko, Omega,… Toàn những thương hiệu lớn của Nhật Bản nhưng giá bán chỉ từ 600.000 - 1.200.000 đồng/chiếc.

Doc dao ngoi cho toan ‘hang hieu’ vung bien gioi
 

“Tất cả số này đều là đồng hồ mới xách tay từ Nhật, thông qua Thái Lan nên mới có giá tốt như vậy, xài thì yên tâm không đụng hàng”, người bán cam đoan.

Doc dao ngoi cho toan ‘hang hieu’ vung bien gioi
Rất nhiều người đến đây chọn mua đồ dùng gia dụng, dụng cụ sửa xe, đến các thiết bị cồng kềnh phải thuê người vận chuyển qua cửa khẩu. 
Doc dao ngoi cho toan ‘hang hieu’ vung bien gioi
Với giá từ 100.000 - 150.000 đồng/lần vận chuyển, khách mua hàng có thể nhờ người bán thuê người chuyển đồ từ xe máy, xe đạp đến các thiết bị nhà bếp như máy giặt, máy lạnh hay tủ lạnh qua bên kia biên giới an toàn.
Doc dao ngoi cho toan ‘hang hieu’ vung bien gioi
 

Chia sẻ về một ngày mua hàng tại chợ Gò, anh Huân (An Phú, An Giang) cho biết, so với những ngày cuối tuần, ngày lễ, lượng khách của ngày tết giảm hẳn. Vài hộ dân vẫn còn đang nghỉ tết chưa bán lại nên hàng hóa mua được không nhiều. Sau vài tiếng dạo mua hàng, anh Huân chỉ gom được một số đồ dùng cần thiết trong gia đình.

Doc dao ngoi cho toan ‘hang hieu’ vung bien gioi
 

“Ngày nay, chợ Gò đã thay đổi nhiều rồi. Hàng hóa không còn đa dạng, chất lượng cũng giảm, nhiều người mua nếu không tinh mắt có thể vớ phải hàng Trung Quốc sản xuất đại trà mà giá cao ngất ngưởng”, anh Huân chia sẻ.

Doc dao ngoi cho toan ‘hang hieu’ vung bien gioi
 

Thái Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI