World Press Photo 2018: 'Người bốc cháy' đạt giải ảnh báo chí của năm

13/04/2018 - 14:00

PNO - Những tác phẩm chiến thắng trong cuộc thi World Press Photo thường niên lần thứ 61 được lựa chọn từ 73.044 bức ảnh của 4.548 nhiếp ảnh gia, đến từ 125 quốc gia khác nhau.

Bức ảnh Báo chí của năm

Người biểu tình Jose Victor Salazar Balza, 28 tuổi, bốc cháy trong cuộc đụng độ với cảnh sát chống bạo động tại một cuộc biểu tình chống lại Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, ở Caracas, Venezuela vào ngày 3/5/2017. (Ảnh: Ronaldo Schemidt / AFP).

World Press Photo 2018: 'Nguoi boc chay' dat giai anh bao chi cua nam

Giải nhất ảnh đơn: Các vấn đề đương đại

Chiếc thuyền chở khách du lịch từ Lagos Marina vòng quanh các kênh rạch của cộng đồng Makoko, một làng chài cổ đã phát triển thành khu định cư phi chính thức khổng lồ, bên bờ Lagos Lagoon, Lagos, Nigeria. (Ảnh chụp ngày 24/2/2017, tác giả Jesco Denzel).

World Press Photo 2018: 'Nguoi boc chay' dat giai anh bao chi cua nam

Giải nhất câu chuyện: Các vấn đề đương đại

Veronica, 28 tuổi, xoa bóp ngực giúp cô con gái 10 tuổi, Michelle, tại Bafoussam, Cameroon vào ngày 7/11/2016.

Xoa bóp ngực là một phương pháp truyền thống ở Cameroon nhằm ngăn chặn sự phát triển của núm vú ngược. Đồng thời, người dân tin rằng phương pháp này sẽ trì hoãn sự trưởng thành và giúp ngăn ngừa nạn hiếp dâm hoặc tấn công tình dục. (Ảnh: Heba Khamis).

World Press Photo 2018: 'Nguoi boc chay' dat giai anh bao chi cua nam

Giải nhì ảnh đơn: Môi trường

Một con tê giác trắng miền Nam trẻ tuổi, đang ngấm thuốc mê và bị bịt mắt, trên đường đến khu bảo tồn vùng Okavango Delta, Botswana. (Ảnh chụp ngày 21/9/2017, tác giả Neil Aldridge).

World Press Photo 2018: 'Nguoi boc chay' dat giai anh bao chi cua nam

Giải nhất câu chuyện: Môi trường

Một người đàn ông mang những chai nhựa PET đi tái chế, tại bãi chôn lấp Olusosun, Lagos, Nigeria vào ngày 21/01/2017.

Hơn 3.000 tấn rác thải được đưa đến Olusosun hàng ngày. Hơn 4.000 người đến đây sàng lọc rác bằng tay, thu thập bất cứ thứ gì có thể bán hoặc tái chế. (Ảnh: Kadir Van Lohuizen / Noor).

World Press Photo 2018: 'Nguoi boc chay' dat giai anh bao chi cua nam

Giải nhất ảnh đơn: Tin tức tổng hợp

Thi thể của những người tị nạn Rohingya từ Myanmar nằm trên bờ biển, sau khi chiếc thuyền chở họ lật úp ở vị trí cách bãi biển Inani, gần Cox's Bazar, Bangladesh khoảng 8 km vào ngày 28/9/2017.

Khoảng 100 người có mặt trên tàu, nhưng chỉ 17 người sống sót. (Ảnh: Patrick Brown/Panos).

World Press Photo 2018: 'Nguoi boc chay' dat giai anh bao chi cua nam

Giải nhì ảnh đơn: Tin tức tổng hợp

John Thompson xúc động sau khi phát biểu tại cuộc mít tinh tưởng niệm người bạn thân Philando Castile, hai ngày sau khi viên cảnh sát Jeronimo Yanez bị buộc tội nổ súng vào Castile, tại thị trấn St. Anthony, bang Minnesota. (Ảnh chụp ngày ngày 18/6/2017, tác giả: Richard Tsong-Taatarii/Star Tribune).

World Press Photo 2018: 'Nguoi boc chay' dat giai anh bao chi cua nam

Giải ba ảnh đơn: Tin tức tổng hợp

Một nhóm người Rohingya ở khu định cư tạm thời Leda đang trông về phía những ngôi nhà bị cháy gần biên giới Myanmar, từ Cox's Bazar, Bangladesh vào ngày 09/9/2017. (Ảnh: Md Masfiqur Akhtar Sohan/NurPhoto Agency).

World Press Photo 2018: 'Nguoi boc chay' dat giai anh bao chi cua nam

Giải nhất câu chuyện: Tin tức tổng hợp

Bà Nadhira Aziz chờ đợi ninh lính Iraq đào các xác con gái và cháu gái của bà khỏi khỏi đống đổ nát của thành phố cổ Mosul, Iraq vào ngày 16/9/2017.

Vào cuối trận chiến tại thành phố lớn thứ hai của Iraq hồi tháng 6/2017, hơn 9.000 thường dân bị giết hại và việc xây dựng lại thành phố sẽ tiêu tốn hàng tỷ đô la. (Ảnh: Ivor Prickett/Thời báo New York).

World Press Photo 2018: 'Nguoi boc chay' dat giai anh bao chi cua nam

Giải nhì câu chuyện: Tin tức tổng hợp

Những người tị nạn Rohingya mang đồ đạc chạy trốn khỏi Myanmar. Họ đi bộ về phía sông Naf, Bangladesh vào ngày 2/10/2017. (Ảnh: Kevin Frayer / Getty Images).

World Press Photo 2018: 'Nguoi boc chay' dat giai anh bao chi cua nam

Giải nhất câu chuyện: Dự án dài hạn

Hannah hôn lên rốn của Sonja, ở làng Merkenbrechts, Áo, vào ngày 8/8/2013.

Hannah và Alena là hai chị em sống ở Merkenbrechts, một ngôi làng năng lượng sinh học với khoảng 170 cư dân tại vùng Waldviertel. Một ngôi làng năng lượng sinh học tự sản xuất hầu hết nhu cầu năng lượng của mình từ sinh khối địa phương và các nguồn tái tạo khác. (Ảnh: Carla Kogelman).

World Press Photo 2018: 'Nguoi boc chay' dat giai anh bao chi cua nam

Giải nhất ảnh đơn: Thiên nhiên

Một con đại bàng hói ăn miếng thịt trong thùng rác của một siêu thị ở Dutch Harbor, Alaska vào ngày 14/2/2017. (Ảnh: Corey Arnold).

World Press Photo 2018: 'Nguoi boc chay' dat giai anh bao chi cua nam

Giải nhất câu chuyện: Thiên nhiên

Người quản tượng cho chú voi con bú tại Khu bảo tồn Voi Reteti ở miền bắc Kenya, vào ngày 11/2/2017. Đàn voi mồ côi và bị bỏ rơi sẽ sớm trở về tự nhiên.

Khu bảo tồn Reteti, tọa lạc tại quê hương của tộc người Samburu, là một phần của Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã Namunyak. (Ảnh: Ami Vitale/National Geographic).

World Press Photo 2018: 'Nguoi boc chay' dat giai anh bao chi cua nam

Giải nhất ảnh đơn: Con người

Djeneta và Ibadeta là những người tị nạn Roma, từ Kosovo đến Thụy Điển. Djeneta, phải, đã nằm liệt giường, không hồi đáp trong hai năm rưỡi; em gái của cô Ibadeta cũng bất động hơn sáu tháng vì hội chứng uppgivenhetssyndrom.

Đó là một hội chứng hiếm chỉ tồn tại trong cộng đồng những người tị nạn ở Thụy Điển. Dù nguyên nhân không rõ ràng, hầu hết các chuyên gia đều đồng ý rằng chấn thương tâm lý, cùng phản ứng stress và trầm cảm góp phần khiến bệnh nhân hôn mê.

(Ảnh chụp ở Horndal, Thụy Điển vào ngày 02/3/2017. Tác giả: Magnus Wennman).

World Press Photo 2018: 'Nguoi boc chay' dat giai anh bao chi cua nam

Giải nhất câu chuyện: Con người

Aisha, 14 tuổi, đứng lặng im trong bức chân dung chụp tại Maiduguri, bang Borno, Nigeria, vào ngày 21/9/2017.

Aisha bị Boko Haram bắt cóc, sau đó giao nhiệm vụ đánh bom tự sát. May mắn, cô tìm được sự giúp đỡ trước khi kích nổ quả bom mang trên người. (Ảnh: Adam Ferguson/The New York Times).

World Press Photo 2018: 'Nguoi boc chay' dat giai anh bao chi cua nam

Giải nhất: Thể thao

Các thành viên của hai đội Up'ards và Down'ards, vật lộn để tranh nhau quả bóng trong trận cầu lịch sử Royal Shrovetide diễn ra hàng năm, tại Ashbourne, Derbyshire, Anh vào ngày 27/2/2017.

Người chơi ghi bàn bằng cách khai đập bóng ba lần vào cột trụ của đội mình cách vị trí xuất phát ba dặm. (Ảnh: Oliver Scarf / AFP).

World Press Photo 2018: 'Nguoi boc chay' dat giai anh bao chi cua nam

Giải nhất câu chuyện: Thể thao

Những tay đua cạnh tranh trong cuộc đua ngựa Maen Jaran, trên Đảo Sumbawa, Indonesia, vào ngày 17/9/2017. (Ảnh: Alain Schroeder/EPA).

World Press Photo 2018: 'Nguoi boc chay' dat giai anh bao chi cua nam

Giải nhì ảnh đơn: Tin hiện trường

Nhiều người bị hất văng khi chiếc xe lao vào đám đông biểu tình chống "Unite the Right" tại Charlottesville, Virginia, vào ngày 12/8/2017. (Ảnh: Ryan M. Kelly/The Daily Progress).

World Press Photo 2018: 'Nguoi boc chay' dat giai anh bao chi cua nam

Giải ba ảnh đơn: Tin hiện trường

Người lính biệt kích Iraq im lặng sau khi bắn chết kẻ tình nghi đánh bom tự sát, trong cuộc tấn công chiếm lại Mosul, Iraq vào ngày 03/3/2017. (Ảnh: Goran Tomasevic).

World Press Photo 2018: 'Nguoi boc chay' dat giai anh bao chi cua nam

Giải nhất câu chuyện: Tin hiện trường

Cảnh sát ở Las Vegas tập trung quanh sân khấu ngoài trời, sau khi một tay súng nổ súng vào buổi hòa nhạc tại lễ hội âm nhạc quốc gia Route 91 ở Las Vegas vào ngày 01/10/2017. (Ảnh: David Becker/Getty Images).

World Press Photo 2018: 'Nguoi boc chay' dat giai anh bao chi cua nam

Giải nhì câu chuyện: Tin hiện trường

Một người qua đường trấn an du khách Mỹ Melissa Cochran. Cô bị thương trong cuộc tấn công người đi bộ ở cầu Westminster ở London ngày 22/3/2017. Melissa sống sót, nhưng chồng của cô, Kurt, thiệt mạng trong vụ tấn công. (Ảnh: Toby Melville / Reuters).

World Press Photo 2018: 'Nguoi boc chay' dat giai anh bao chi cua nam

Giải ba câu chuyện: Tin hiện trường

Jose Victor Salazar Balza, 28 tuổi, bốc cháy sau khi chiếc xe máy phát nổ, trong một cuộc biểu tình đường phố ở Caracas, Venezuela vào ngày 03/5/2017. (Ảnh: Juan Barreto/AFP - Getty Images).

World Press Photo 2018: 'Nguoi boc chay' dat giai anh bao chi cua nam

Tấn Vĩ (Theo NBC news)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI