Thực hư về thuyết âm mưu Đệ nhất phu nhân ‘Melania giả’

21/10/2017 - 12:53

PNO - Ý tưởng về việc Melania Trump có người đóng thế thu hút sự chú ý của độc giả khi người ta dựng nên cả một câu chuyện ly kỳ về Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ.

Trong một cuộc họp báo tại cơ sở đào tạo của Cơ quan Mật vụ Mỹ hôm 19/10, Tổng thống Donald Trump đã nói chuyện với các phóng viên cùng với vợ ông, bà Melania.

Nhiều kẻ theo thuyết âm mưu cho rằng người phụ nữ hôm đó xuất hiện cùng ông Trump là "Melania giả”.

Thuc hu ve thuyet am muu De nhat phu nhan ‘Melania gia’
Đệ nhất phu nhân Melania Trump cùng chồng - Ảnh: Ron Sachs-Pool/Getty

Góc quay camera truyền hình thu hút sự chú ý của một người tên là Joe Vargas. 

Người này đã viết trên trang Twitter của mình rằng, bà "Melania Trump" xuất hiện tại sự kiện không phải là Đệ nhất phu nhân thật, mà chỉ là một người đóng thế.

JoeVargas viết: “Đây không phải là Melania, đây chỉ là người khiến chúng ta tưởng rằng đó là bà ấy". Ý kiến của Vargas được chia sẻ hơn 60.000 lần.

Người dùng Twitter Ricky Davila hưởng ứng: Sau khi xem clip này hơn 20 lần, tôi cần nói rằng tôi không ngạc nhiên nếu họ dùng Melania đóng thế. 

Thuc hu ve thuyet am muu De nhat phu nhan ‘Melania gia’
JoeVargas cho rằng người trong đoạn ghi hình không phải là bà Melania – Ảnh: Twitter @JoeVargas.
Thuc hu ve thuyet am muu De nhat phu nhan ‘Melania gia’
JoeVargas khẳng định người phụ nữ đeo kính (bên phải) không phải là bà Melania thật (bên trái).

Đáp lại thuyết âm mưu này, rất nhiều ý kiến thậm chí khôi hài đã được đưa ra nhằm bác bỏ ý tưởng về sự tồn tại của một Đệ nhất phu nhân "giả".

Chưa dừng ở đó, Vargas còn cho rằng, chính quyền Tổng thống Trump cố gắng đánh lừa các phương tiện truyền thông.

Chỉ trong ít ngày, câu chuyện của Vargas về bà Melania trở thành một làn sóng đặc biệt gây chú ý trên mạng internet mà người ta không thể phân biệt thật-giả, và không khó để hiểu lý do của điều này. 

Bởi vì, đó là thức ăn chính cho văn hoá internet, nơi bất kỳ ai cũng sẵn sàng biến mọi thứ thành trò đùa.

Nhiều người Mỹ một mặt mất niềm tin vào phương tiện truyền thông, mặt khác lại tin rằng các tổ chức truyền thông đang truyền bá "tin giả", khiến những người theo thuyết âm mưu bỗng dưng trở thành những người kể chuyện hấp dẫn.

Thanh Vân (Theo Vox)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI