U40 vẫn còn đi thi THPT quốc gia

25/06/2019 - 09:34

PNO - Sáng 25/6, tỉnh Thừa Thiên Huế có 12.140 thí sinh đăng ký dự thi môn ngữ văn, trong đó, có 592 thí sinh tự do và 337 thí sinh là người dân tộc thiểu số

Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 31 điểm thi với 519 phòng thi đặt tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn; có 1.888 cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia coi thi.

Năm nay, thí sinh tự do và thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên thi chung với học sinh THPT tại một số điểm thi do Giám đốc Sở GD-ĐT bố trí, trong đó phải đảm bảo số thí sinh THPT chiếm không dưới 60% tổng số thí sinh của điểm thi.

U40 van con di thi THPT quoc gia
Thí sinh Hồ Viết Nhuận mong muốn đỗ tốt nghiệp THPT để làm gương cho con

Trước buổi thi môn ngữ văn, tại Hội đồng thi Trường THCS và Dân tộc nội trú A Lưới huyện miền núi, chúng tôi đã gặp thí sinh Hồ Viết Nhuận đến Trường THCS và Dân tộc nội trú A Lưới để làm thủ tục dự thi môn ngữ văn.

Anh Nhuận kể, sau 15 nghỉ học anh mới vừa hoàn thành chương trình lớp 12 và lần đầu tiên tham gia kỳ thi quan trọng này.

Vì hoàn cảnh khó khăn mà ngày trước anh không thể theo đuổi giấc mơ, việc học hành đành gác lại. Sau đó, năm 2008 anh đăng ký học trung cấp kiểm lâm tại tỉnh Quảng Ninh. Ra trường anh làm việc ở Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên - WWF, sau đó chuyển sang làm kiểm lâm tại khu Bảo tồn Sao La thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

U40 van con di thi THPT quoc gia
Kiểm tra giấy báo thi tại hội đồng thi Trường THPT Thuận An ( H. Phú Vang- Thừa Thiên Huế) sáng 25/6

Dù bận rộng với công việc, anh vẫn khao khát lấy được tấm bằng tốt nghiệp THPT. Vì thế, thời gian gần đây, anh tiếp tục theo học bổ túc tại Trường THCS A Roàng. “Tôi ôn cũng khá kỹ, cố gắng vào phòng thi sẽ làm tốt để có được kết quả cao nhất có thể”, anh Nhuận tâm sự.

Gần 10 năm gắn bó với công tác bảo vệ rừng, anh Nhuận vẫn mơ ước lấy được tấm bằng tốt nghiệp phổ thông. Năm 2018, biết có lớp học bổ túc tại Trường THCS A Roàng, anh đăng ký theo học để lấy lại kiến thức căn bản, hoàn thành bậc học phổ thông.

Chia sẻ về kỳ thi THPT quốc gia, anh Nhuận cho biết: “Tôi có hai con. Con trai lớn sang năm sẽ thi THPT quốc gia. Năm nay, tôi đăng ký đi thi vừa phục vụ công việc sau này, nhưng cũng để con tôi nhìn gương mà cố gắng học tập. Tôi tự tin sẽ làm bài tốt vì đã chuẩn bị kỹ kiến thức cho các môn thi”.

U40 van con di thi THPT quoc gia
Phát giấy làm bài thi cho giám thị coi thi tại Hội đồng thi Trường THPT Phan Đăng Lưu - Thừa Thiên Huế

Ông Đặng Phước Mỹ - Phó giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế  đã đến kiểm tra các điểm thi tại Trường THPT Phan Đăng Lưu và THPT Thuận An thuộc huyện Phú Vang. Tại mỗi điểm thi, ông Đặng Phước Mỹ nhấn mạnh trong các kỳ thi thường xảy ra rất nhiều tình huống buộc cán bộ làm công tác coi thi phải có cách xử lý phù hợp, đồng thời đề nghị các cán bộ làm công tác coi thi phải nghiêm túc, tuân thủ tốt các quy định, quy chế nhưng cũng phải luôn tạo điều kiện tốt nhất, công bằng và thoải mái nhất cho thí sinh.

U40 van con di thi THPT quoc gia
Ông Bùi Thanh Hà - Phó Bi thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhắc nhở giáo viên làm cán bộ coi thi Hội đồng thi trường THPT Phan Đăng Lưu- Thừa Thiên Huế phải nghiêm túc, tuân thủ tốt các quy định, quy chế nhưng cũng phải luôn tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh

Tại Quảng Trị, theo thông tin từ Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Quảng Trị vào cuối giờ chiều ngày 24/6, sau khi hoàn thành buổi làm thủ tục dự thi trở về, cô giáo Trần Thị Thúy (SN 1979, thường trú tại xã A Túc, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) điều khiển xe máy mang BKS 74H1 - 13452 chạy theo hướng Đông Hà - Vĩnh Linh, khi đến khu vực Quán Ngang (huyện Gio Linh) thì xảy ra va chạm giao thông với xe container (chưa rõ biển số và người điều khiển). Cú va chạm mạnh khiến cô Thúy tử vong tại chỗ.

U40 van con di thi THPT quoc gia
Chiếc xe container gây tai nạn khiến một nữ giáo viên tử vong trên đường trở về nhà

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị xác nhận, cô Thúy là cán bộ coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 tại cụm thi số 31. Thông tin từ thầy giáo Phạm Xuân Thảo, Hiệu trưởng Trường THPT A Túc, cho biết, cô Thúy là Trưởng bộ môn sử của trường, hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai con bị khuyết tật, thời điểm xảy ra tai nạn cô Thúy đang trên đường đi thăm mẹ.

Ngay sau tai nạn, Công đoàn ngành Bộ GD-ĐT đã hỗ trợ 7 triệu đồng, ngành GD-ĐT tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 5 triệu đồng để giúp đỡ gia đình cô Thúy.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI