Mỹ không mời Trung Quốc tập trận vì vấn đề Biển Đông

24/05/2018 - 07:45

PNO - Lầu Năm Góc mới đây rút lời mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Vành đai Thái Bình Dương, đây được coi là “phản ứng đầu tiên” đối với hành động quân sự hóa ở Biển Đông của Bắc Kinh.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc hôm 23/5 chỉ trích quyết định của quân đội Mỹ, trong bối cảnh quan hệ song phương đang bị tổn hại bởi những chỉ trích qua lại trong lĩnh vực kinh tế.

My khong moi Trung Quoc tap tran vi van de Bien Dong
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thị sát một cuộc tập trận của hải quân Trung Quốc ở Biển Đông - Ảnh: Reuters/Xinhua

Việc Mỹ rút lời mời Trung Quốc tập trận diễn ra ngay trước cuộc gặp của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Truyền thông đưa tin, ông Vương bình luận về động thái này, cho rằng Mỹ có “tư duy tiêu cực”.

Giải thích lý do rút lời mời Trung Quốc tham dự cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới, mang tên Vành đai Thái Bình Dương 2018, Đại tá Christopher Logan, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết: “Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa các điểm tranh chấp ở Biển Đông, làm tăng căng thẳng và gây mất ổn định trong khu vực”.

Tuyên bố nhấn mạnh: "Hành vi của Trung Quốc không phù hợp với các nguyên tắc và mục đích của cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương”.

Động thái của Mỹ diễn ra chỉ vài ngày sau khi Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tiết lộ máy bay ném bom chiến lược tiên tiến H-6K của Trung Quốc lần đầu tiên hạ cánh trên đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ngay sau khi có thông tin này, Bộ Quốc phòng Mỹ ngay lập tức có tuyên bố lên án.

My khong moi Trung Quoc tap tran vi van de Bien Dong
Hải quân Mỹ thường xuyên điều các tàu sân bay, trong đó có tàu USS Theodore Roosevelt, đi vào Biển Đông - Ảnh: AFP

Tuyên bố của Lầu Năm Góc nêu rõ, Hoa Kỳ “có bằng chứng rõ ràng rằng Trung Quốc đã triển khai tên lửa chống tàu, hệ thống tên lửa đất đối không và các thiết bị gây nhiễu điện tử tại các điểm tranh chấp ở quần đảo Trường Sa trên Biển Đông ”.

“Việc Trung Quốc hạ cánh máy bay ném bom ở đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất trên quần đảo Hoàng Sa, càng làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông”, tuyên bố cho biết.

Oriana Skylar Mastro, Phó giáo sư về an ninh Đại học Georgetown, cho rằng việc mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương “được thiết kế nhằm khắc phục sự hiểu lầm và xây dựng sự hợp tác để giải quyết những vấn đề gây tranh cãi nhất”.

Tuy nhiên, bà cũng nhận định rằng hiện nay "lý lẽ của việc trao đổi quân sự đã suy yếu”, và có thể coi nỗ lực này là “ngây thơ”.

Hải quân Trung Quốc hồi tháng 5 đã được mời tham gia cuộc tập trận khổng lồ Vành đai Thái Bình Dương, được tổ chức hai năm một lần ở khu vực quần đảo Hawaii và miền nam California.

Ban đầu có 26 quốc gia tham gia vào cuộc tập trận. Trung Quốc đã hai lần tham gia cuộc tập trận kéo dài hai tuần này. Năm 2016, Trung Quốc điều 5 tàu chiến và 1.200 binh sĩ tham gia Vành đai Thái Bình Dương.

Hòa Ninh (Theo South China Morning Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI