Hàn Quốc và Triều Tiên nhất trí gặp lần 3, trước Hội nghị với Mỹ

27/05/2018 - 10:58

PNO - Sau cuộc gặp bất ngờ giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Moon Jae In vào chiều 26/5, hai bên quyết định tổ chức cuộc họp cấp cao vào 1/6 để bàn về Hội nghị Mỹ - Triều Tiên.

Theo Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết trong cuộc họp bất ngờ hôm 26/5 rằng ông sẽ ngồi vào bàn đàm phán với Tổng thống Donald Trump, nhằm "xử lý hoàn toàn vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên."

Cuộc gặp thứ hai của các nhà lãnh đạo trong một tháng qua chứa đầy những cái ôm và nụ cười thân mật. Đồng thời, quyết định nhanh chóng trên làm nổi bật vấn đề phi quân sự hóa khẩn cấp trên bán đảo Triều Tiên.

Han Quoc va Trieu Tien nhat tri gap lan 3, truoc Hoi nghi voi My
Ông Kim Jong Un bất ngờ có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc tại làng đình chiến vào chiều 26/5.

Vài giờ sau khi Hàn Quốc "thở phào" về việc nối lại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và ông Kim, phía Triều Tiên và Hàn Quốc cũng đồng ý để các quan chức cấp cao của họ nhóm họp vào ngày 1/6 tại một cuộc đàm phán riêng.

Tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán về hội nghị thượng đỉnh tiềm năng, diễn ra ngày 12/6 với Kim là "vô cùng tốt", dù chỉ 24 giờ trước, chính ông đã tuyên bố hủy bỏ sự kiện này.

Ông Trump khẳng định với các phóng viên rằng họ vẫn chọn Singapore là địa điểm tổ chức cuộc đàm phán. Tổng thống Mỹ tiết lộ thêm rằng phía ông Kim thể hiện "rất nhiều ý chí tích cực", cũng như tiến trình phi hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên sẽ là "một điều tuyệt vời."

Mặt khác, theo một công văn do cơ quan tin tức nhà nước Triều Tiên phát đi vào sáng Chủ nhật 27/5, ông Kim đã "bày tỏ ý chí vững vàng của về hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên – Mỹ”.

Kèm theo đó, công văn ghi nhận việc hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc đồng ý “hợp tác tích cực hơn bao giờ hết để cải thiện mối quan hệ Mỹ - Triều Tiên và thiết lập cơ chế cho hòa bình lâu dài, bền vững cho khu vực”.

Tấn Vĩ (Theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI