Đứa trẻ đầu tiên chào đời từ tử cung cấy ghép

04/10/2014 - 19:23

PNO - PNO – Một phụ nữ Thụy Điển đã sinh một bé trai nhờ tử cung được cấy ghép, đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử y khoa.

edf40wrjww2tblPage:Content

Dua tre dau tien chao doi tu tu cung cay ghep

Dua tre dau tien chao doi tu tu cung cay ghep

Người mẹ ghép tử cung đã sinh ra đứa trẻ đầu tiên - Ảnh: AP, BBC

Người mẹ 36 tuổi, bẩm sinh không có tử cung, đã được một người bạn ngoài 60 tuổi hiến cho tử cung.

Tạp chí y khoa The Lancet của Anh cho biết đứa trẻ sinh non tháng Chín vừa qua, cân nặng 1,8kg. Cha của em bé cho biết con trai rất kháu khỉnh.

Theo các chuyên gia y khoa, điều trị ung thư và khuyết tật bẩm sinh là những nguyên nhân chính khiến cho tử cung của người phụ nữ không hoạt động. Trong trường hợp đó, nếu họ muốn có con thì lựa chọ duy nhất là thông qua người mang thai hộ.

Dua tre dau tien chao doi tu tu cung cay ghep

Các bác sĩ trong kíp cấy ghép tử cung cho người phụ nữ Thụy Điển - Ảnh: AP

Sự kiện sinh con từ tử cung cấy ghép được coi là điều kỳ diệu của y học và mang lại hy vọng cho những người muốn sinh con.

Danh tính của cặp vợ chồng Thụy Điển chưa được công bố, nhưng người ta biết rằng buồng trứng của người mẹ vẫn hoạt động. Cặp vợ chồng nói trên đã thực hiện thụ tinh ống nghiệm 11 phôi, được bảo quản đông lạnh, và các bác sĩ tại Đại học Gothenburg sau đó đã thực hiện cấy ghép tử cung cho người phụ nữ.

Người hiến tử cung là một phụ nữ 61 tuổi, một người bạn của gia đình, đã mãn kinh 7 năm trước.

Dua tre dau tien chao doi tu tu cung cay ghep

Ca cấy ghép tử cung được các chuyên gia Đại học Gothenburg tiến hành - Ảnh: Đại học Gothenburg

Một năm sau khi ghép tử cung, các bác sĩ quyết định họ đã sẵn sàng cấy một phôi đông lạnh và đảm bảo có thai.

Đứa trẻ sinh non 32 tuần trong thai kỳ, sau khi nhịp của bé có biểu hiện bất thường. Sau khi sinh, cả hai mẹ con đều khỏe.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, người cha (dấu tên) nói “những năm qua vợ chồng tôi đã đi một chặng đường thật vất vả, nhưng nay đứa con ra đời là điều kỳ diệu nhất”.

CẨM HÀ
(Theo BBC, AP, AFP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI