Du khách Trung Quốc thản nhiên trèo lên bức phù điêu 1.000 năm tuổi

10/03/2018 - 01:00

PNO - Một nhóm du khách Trung Quốc rủ nhau trèo lên bức phù điêu cổ ở nơi tôn nghiêm để chụp ảnh, vừa nguy hiểm vừa gây phản cảm.

Các bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhóm khách du lịch rủ nhau trèo lên tác phẩm điêu khắc khổng lồ ở một ngôi chùa cổ, ngay trung tâm Trung Quốc.

Theo tờ Beijing Youth Daily hôm thứ 9/3, ít nhất bốn người đàn ông đã leo lên bức phù điêu 1.000 năm tuổi ở quận Zhechuan, tỉnh Hà Nam.

Du khach Trung Quoc than nhien treo len buc phu dieu 1.000 nam tuoi
Nhóm du khách mạo hiểm leo lên bức phù điêu 1.000 năm tuổi.

Trò chơi táo bạo được một nhân chứng tên Yu chụp lại. Anh Yu nói: "Hành động của họ không chỉ phi đạo đức, mà còn nguy hiểm".

Nhiều người sử dụng internet kêu gọi hình phạt đích đáng dành cho nhóm du khách.

Một bình luận viết: "Tại sao khách du lịch Trung Quốc lại bị chỉ trích trên toàn thế giới? Bởi vì một số người nghĩ rằng miễn là họ mua vé [đến một điểm du lịch], họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn".

Du khach Trung Quoc than nhien treo len buc phu dieu 1.000 nam tuoi
Hành động thiếu ý thức ở nơi tôn nghiêm bị nhiều người chê trách và có thể khiến nhóm thanh niên bị phạt.

Cuối tháng 2/2018, khách du lịch tại một ngôi đền ở Lạc Dương, tỉnh Hà Nam đã bỏ mặc cảnh báo và leo lên hai bức tượng ngựa bằng đá có từ 1.000 năm trước.

Linh La (Theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI