Đánh bom tự sát ở Afghanistan, 70 người thương vong

28/12/2017 - 15:26

PNO - Ít nhất 40 người đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong một vụ tấn công tự sát tại một tổ chức tôn giáo và văn hoá của người Shia, ở phía tây thủ đô Kabul của Afghanistan.

Bộ nội vụ Afghanistan cho biết, sau vụ đánh bom tự sát sáng 28/12 đã có thêm hai vụ nổ khác trong khu vực.

Chưa có cá nhân hay tổ chức nào tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công.

Danh bom tu sat o Afghanistan, 70 nguoi thuong vong
Lực lượng an ninh phong tỏa hiện trường vụ đánh bom ngày 28/12 - Ảnh: AFP

Những tháng gần đây, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tiến hành các vụ tấn công nhắm vào mục tiêu là người hồi giáo Shia trên toàn quốc.

Hình ảnh trên truyền thông xã hội cho thấy nhiều xác người nằm la liệt trong sân sau vụ nổ.

Người đứng đầu Afghan Press, chi nhánh truyền thông của tổ chức Shia, cho biết đến lúc này đã có hàng chục thi thể được đưa ra từ tòa nhà và các quan chức nói rằng hàng chục thi thể khác đã được đưa đến các bệnh viện.

Khi bom nổ, một số sinh viên đang tham dự một diễn đàn thảo luận với các thành viên nhóm truyền thông tại các văn phòng ở trung tâm.

Danh bom tu sat o Afghanistan, 70 nguoi thuong vong
Trước đó, một cuộc tấn công tự sát hôm 25/12 ở Kabul đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng - Ảnh: Reuters

Trong tháng 10, có ít nhất 39 người thiệt mạng trong vụ tấn công vào một nhà thờ Hồi giáo của người Shia.

Gần đây nhất, ngày 25/12, một vụ đánh bom tự sát xảy ra gần khu nhà của cơ quan tình báo Afghanistan ở Kabul, làm thiệt mạng 10 người.

Thanh Hiền (Theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI