Cậu bé 5 tuổi đi lạc nhanh chóng tìm được cha nhờ... mạng xã hội

20/07/2018 - 19:06

PNO - Đứa trẻ đi lạc 8km và người cha hoàn toàn không biết gì cho đến khi cảnh sát đăng ảnh của cậu bé lên internet. Người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã giúp hai cha con đoàn tụ.

Theo tờ Yangtze Evening Post, đứa trẻ đi khỏi nhà tại thành phố Zhangjiagang, tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc, vào ngày 28/6 mà không nói cho cha biết.

Sau khi đi bộ vài giờ, cậu bé nhận ra mình đang đứng tại khu phố xa lạ.

Cau be 5 tuoi di lac nhanh chong tim duoc cha nho... mang xa hoi
Cậu bé rời nhà đi chơi, nhưng đã bị lạc hơn 8km cho đến khi được giúp đỡ.

Một người đàn ông địa phương phát hiện ra đứa trẻ và sợ rằng cậu bé có thể gặp nguy hiểm nên quyết định đi theo. Một khi chắc chắn rằng cậu bé đang mất phương hướng, người đàn ông liền liên lạc với cảnh sát.

Khi cảnh sát đến hiện trường, cậu bé sợ hãi không nói được gì, nên họ đưa cậu trở lại đồn cảnh sát gần đó.

Tại đây, các sĩ quan quyết định sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để giúp tìm cha mẹ của cậu bé.

Sau khi chia sẻ bức ảnh của đứa trẻ trên WeChat, dịch vụ nhắn tin phổ biến nhất của Trung Quốc, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ người cha.

Cau be 5 tuoi di lac nhanh chong tim duoc cha nho... mang xa hoi
Cậu bé không nói rõ địa chỉ liên lạc hay danh tính của người thân nên cảnh sát đã nhờ đến mạng xã hội.

Tờ báo trích lời người cha cho hay, ông không biết con trai mình đã mất tích cho đến khi nhìn thấy những bức ảnh được chia sẻ trên mạng.

Sĩ quan cảnh sát Wang Meng cho biết: "Chúng tôi chỉ mừng vì cậu bé đã về nhà an toàn".

Linh La (Theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI