Người đẹp ứng xử tệ nhất đăng quang ‘Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018’

21/04/2018 - 23:09

PNO - Dù có phần trả lời ứng xử tệ nhất trong top 5 chung cuộc nhưng Nguyễn Thị Kim Ngọc đến từ Tiền Giang vẫn đăng quang ngôi vị cao nhất của ‘Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018’.

Tối 21/4, đêm chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 đã diễn ra tại Phú Quốc, Kiên Giang. Từ 70 thí sinh của vòng sơ tuyển tại 2 miền và ngoài nước, BGK chọn ra 35 thí sinh bước vào chung kết và thêm 5 tấm vé từ bình chọn của khán giả. Nhìn chung, chất lượng thí sinh Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 không tốt về diện mạo bên ngoài.

Trước khi đêm chung kết diễn ra, Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 đã bị Bộ VH-TT&DL thanh tra toàn diện do để một nhà tài trợ ngồi ghế giám khảo. Ngoài ra, nội bộ BTC cũng lùm xùm về việc tranh chấp giữa các bên.

Vượt qua các thí sinh còn lại, người đẹp Nguyễn Thị Kim Ngọc đến từ Tiền Giang đã đăng quang. Tân hoa hậu nhận được vương miện, tiền mặt 500 triệu đồng và có cơ hội sử dụng căn hộ cao cấp tại Phú Quốc.

Nguoi dep ung xu te nhat dang quang ‘Hoa hau Bien Viet Nam Toan cau 2018’
 
Nguoi dep ung xu te nhat dang quang ‘Hoa hau Bien Viet Nam Toan cau 2018’
Nguoi dep ung xu te nhat dang quang ‘Hoa hau Bien Viet Nam Toan cau 2018’
Khoảnh khắc đăng quang của Nguyễn Thị Kim Ngọc
Nguoi dep ung xu te nhat dang quang ‘Hoa hau Bien Viet Nam Toan cau 2018’
Nguyễn Thị Kim Ngọc trong phần thi trang phục dạ hội của top 10

Tuy nhiên, trong top 5 chung cuộc, Nguyễn Thị Kim Ngọc lại là thí sinh có phần thi ứng xử tệ nhất. Khi được yêu cầu kể tên một số huyện đảo trong 12 huyện đảo của Việt Nam, Kim Ngọc run rẩy và trả lời trong vấp váp: "12 huyện đảo từ Bắc xuống Nam mà em biết là: Vân Đồn, Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Côn Đảo, Hoàng Sa, Trường Sa và Phú Quốc. Em xin hết”. Trong đó, huyện đảo Phú Quốc - nơi diễn ra đêm chung kết, phải đến khi khán giả phía dưới nhắc cô mới nhớ ra và điểm tên.

Á hậu 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Ngọc Huyền. Á hậu 1 nhận được giải thưởng trị giá 300 triệu đồng.

Nguoi dep ung xu te nhat dang quang ‘Hoa hau Bien Viet Nam Toan cau 2018’
Nguyễn Ngọc Huyền

Nguyễn Ngọc Huyền được đặt câu hỏi nói lên cảm xúc khi nghe những ca khúc nói về biển trong phần ứng xử. Cô trả lời như sau: “Tôi cảm thấy trong đó có vẻ đẹp biển đảo và tình yêu nước nồng nàn. Đó là động lực để giúp tôi đến với cuộc thi này”. Người đẹp mong muốn dùng tiếng nói, sự ảnh hưởng khi đã lọt vào top 5 chung cuộc để kêu gọi mọi người bảo vệ biển đảo quê hương.

Á hậu 2 thuộc về thí sinh Nguyễn Phương Khánh trở về từ Singapore. Á hậu 2 nhận được giải thưởng 200 triệu đồng.

Nguoi dep ung xu te nhat dang quang ‘Hoa hau Bien Viet Nam Toan cau 2018’
Nguyễn Phương Khánh

Trong phần thi ứng xử, Nguyễn Phương Khánh trả lời bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh về vấn đề giới thiệu đến bạn bè trong nước, quốc tế về vẻ đẹp biển đảo quê hương: “Đất nước ta rất đẹp, có một bờ biển dài. Tôi thực sự rất tự hào khi là người Việt Nam, có được những vẻ đẹp đó”. 

Top 5 chung cuộc còn có thí sinh Phạm Ngô Bảo Ngọc (239, Thái Nguyên) và Lâm Thị Thu Hồng (316, Vũng Tàu).

Nguoi dep ung xu te nhat dang quang ‘Hoa hau Bien Viet Nam Toan cau 2018’
Top 5 chung cuộc của Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018
Nguoi dep ung xu te nhat dang quang ‘Hoa hau Bien Viet Nam Toan cau 2018’
Hai người đẹp Phạm Ngô Bảo Ngọc (giữa) và Lâm Thị Thu Hồng (bìa phải) lọt top 5 chung cuộc

Các giải phụ của Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018:

- Người đẹp có làn da đẹp nhất: Nghiêm Hương Linh (385)

- Người đẹp ảnh: Furuyuki Phạm (113)

- Người đẹp có nụ cười đẹp nhất: Dương Hoàng Bảo Nghi (323)

- Người đẹp truyền thông: Phạm Ngô Bảo Ngọc (329)

- Người đẹp đảo ngọc: Nguyễn Băng Tâm (350)

- Người đẹp tài năng: Nguyễn Thị Thu Trang (255)

- Người đẹp nhân ái: Phạm Hồng Nhung (356)

- Người đẹp mặc trang phục dạ hội đẹp nhất: Nguyễn Bảo Ngọc (256)

- Người đẹp hình thể: Nguyễn Thị Ngọc Huyền (209)

- Người đẹp áo dài: Lê Thị Nương (330)

Top 15 gồm 14 thí sinh do giám kháo chấm và 1 thí sinh do bình chọn từ khán giả thông qua tổng đài: Bùi Thị Thu Trang (516), Nguyễn Phương Khánh (398), Hoàng Thị Hồng Nhung (116), Hoàng Bảo Trân (218), Phạm Hồng Nhung (356), Nguyễn Thị Kim Ngọc (069), Lâm Thị Thu Hồng (316), Trần Thị Thuý Hằng (266), Nguyễn Thị Phương Hằng (109), Võ Ngọc Lụa (299), Phạm Ngô Bảo Ngọc (329), Bùi Thị Cẩm Giang (138), Lê Nguyễn Trà Mi (319),  Nguyễn Bảo Ngọc (256), Nguyễn Thị Ngọc Huyền (209).

BGK chung kết Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2018 gồm: ông Nguyễn Trường Sơn (Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Báo chí và Hợp tác Truyền thông Quốc tế, Tổng biên tập tạp chí Tiếp thị gia đình), bà Vũ Thị Thu Hương (Tiến sĩ giáo dục học kiêm Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ em Việt Nam, Bộ VH-TT&DL), TS-NSND Nguyễn Thị Thu Hà, nhà văn Chu Lai, Hoa hậu Việt Nam 1992 - Hà Kiều Anh, Hoa hậu Quý bà Việt Nam năm 2009 - Hoàng Yến, bác sĩ Nguyễn Đức Tuyên.

Thụy Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI