Học sinh của 1.214 trường phổ thông thi đánh giá năng lực

08/07/2019 - 07:38

PNO - Ngày 7/7, hơn 15.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt hai của Đại học Quốc gia TP.HCM tại ba cụm thi TP.HCM, Nha Trang và Cần Thơ.

Ngày 7/7, hơn 15.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt hai của Đại học Quốc gia TP.HCM tại ba cụm TP.HCM, Nha Trang và Cần Thơ. Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TP.HCM, học sinh từ 1.214 trường THPT của 63 tỉnh, thành cả nước đã tham gia kỳ khảo thí này. Trong đó, thí sinh của TP.HCM chiếm đông nhất với hơn 34,6%. 

Hoc sinh cua 1.214 truong pho thong thi danh gia nang luc
Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi

Thí sinh làm bài trắc nghiệm 120 câu hỏi trong thời gian 150 phút. Điểm số tối đa của bài thi là 1.200 điểm, trong đó điểm tối đa phần sử dụng ngôn ngữ là 400 điểm, phần toán học, tư duy logic và phân tích số liệu là 300 điểm, phần giải quyết vấn đề là 500 điểm. Điểm của từng câu hỏi sẽ có trọng số khác nhau tùy thuộc vào độ khó và độ phân biệt của câu hỏi.

Kết quả xét tuyển cho cả hai đợt thi sẽ được Đại học Quốc gia TP.HCM công bố dự kiến từ ngày 15 đến 17/7. Kết quả kỳ thi này được sử dụng để xét tuyển thí sinh trực tiếp vào 28 trường đại học, cao đẳng trong và ngoài hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM trong kỳ tuyển sinh năm nay. 

Tính đến nay, thí sinh đã đăng ký hơn 55.500 nguyện vọng xét tuyển bằng kỳ thi đánh giá năng lực.

Tiêu Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI