Tâm hồn phụ nữ tựa vườn xuân

08/03/2019 - 07:35

PNO - 105 tác phẩm gồm tranh và tượng của các nữ nghệ sĩ đang được trưng bày tại Hội Mỹ thuật TP. HCM với chủ đề ‘Xuân’ - cho thấy sức sống và tâm hồn luôn tươi mới, trong trẻo của các chị.

Mang chủ đề Xuân nhưng chọn 8/3 - ngày Quốc tế Phụ nữ ra mắt - triển lãm lần này chính là thành quả, là công sức lao động của hơn 100 đóa hoa xuân ấy. Phần đông, mỗi người góp một tác phẩm với những chất liệu, dụng công, đề tài khác nhau. Có thể là sơn dầu trên toan, acrylic hay gốm nung rồi sơn màu, tượng… Có thể là chân dung, hoa cỏ, tĩnh vật, là bàn ăn, là ngôi nhà cheo leo trên vách núi hoặc cánh đồng vàng ruộm… Thế nhưng, tất cả đều toát lên sự nhẹ nhàng, nữ tính, mềm mại trong nét vẽ và cả trong cách nhìn cuộc sống, cách chọn đề tài.

Tam hon phu nu tua vuon xuan
 

Tam hon phu nu tua vuon xuan

Sóng - Cẩm Ly

Tam hon phu nu tua vuon xuan
Song Diệp - Nguyễn Thùy Vân

Phụ nữ thường mơ mộng nhưng sự mơ mộng ấy không gắn liền với những khát khao, những vọng tưởng lớn lao mà quanh quẩn với thế giới bình yên, yêu thương và được yêu thương, nhìn những người thân thiết xung quanh hạnh phúc. Thế giới của phụ nữ trong tranh các chị nhỏ nhưng không hẹp, đời thường nhưng thanh thoát. Cũng có lúc thế giới ấy xao động, giận dữ nhưng tựu trung nhất vẫn hài hòa, ấm áp và chân phương với những niềm vui bé mọn.

Tam hon phu nu tua vuon xuan
Tĩnh vật - Trương Quý Hân
Tam hon phu nu tua vuon xuan
Được mùa - Oanh Phiêu
Tam hon phu nu tua vuon xuan
Nắng - Cao Nguyệt Hương
Tam hon phu nu tua vuon xuan
She - Nguyễn Thị Minh Thư
Tam hon phu nu tua vuon xuan
Ngắm Tết - Ngụy Ngọc Mai
Tam hon phu nu tua vuon xuan
Không gian triển lãm

Triển lãm Xuân kéo dài đến hết ngày 16/3 tại trụ sở Hội Mỹ Thuật TP. HCM, 218A Pasteur, P. 6, Q. 3

Bài và ảnh: Đại Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI