Vụ một phụ nữ hôn mê sau gọt cằm ở Bệnh viện Emcas: Sở Y tế TP.HCM niêm phong hồ sơ

20/09/2017 - 20:34

PNO - Các bác sĩ cho biết, chị T.T.Đ. 35 tuổi vẫn tiếp tục hôn mê sau phẫu thuật thẩm mỹ gọt cằm tại Bệnh viện thẩm mỹ Emcas và rất khó tiên lượng.

Ngày 20/9, nguồn tin riêng của Báo Phụ Nữ TPHCM cho biết Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cùng phòng Y tế quận 10 đã tới làm việc với Bệnh viện thẩm mỹ Emcas. Trước mắt, đoàn công tác đã niêm phong hồ sơ bệnh án để kiểm tra, xem xét đánh giá vụ việc, làm rõ nguyên nhân.

Cùng ngày theo thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân 115, sức khỏe của bệnh nhân T.T.Đ. vẫn khó tiên lượng. Bệnh nhân còn nằm điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, đang thở máy…. . Vị trí phẫu thuật gọt cằm vẫn còn sưng, phù nề.

Vu mot phu nu hon me sau got cam o Benh vien Emcas: So Y te TP.HCM niem phong ho so

Một nguồn tin cho biết, gia đình chị T.T.Đ. đã đề xuất nguyện vọng đưa chị sang Singapore để chạy chữa. Tuy nhiên, theo các bác sĩ thì hiện tình trạng bệnh nhân vẫn khó tiên lượng nên việc di chuyển xa cần cân nhắc kỹ.

Trước đó, ngày 17/9/2017, chị Đ. đến làm đẹp tại Bệnh viện thẩm mỹ Emcas (trụ sở 14/27 Hoàng Dư Khương, phường 12, quận 10, TP.HCM). Tuy nhiên, sau phẫu thuật gọt cằm cho mặt dễ nhìn được chừng ít phút, chị Đ. xuất hiện tình trạng chảy máu ở vùng cổ họng.

Vu mot phu nu hon me sau got cam o Benh vien Emcas: So Y te TP.HCM niem phong ho so

30 phút tiếp theo bệnh nhân đột ngột suy hô hấp, hôn mê. Bệnh nhân được xử trí mở khí quản giúp thở tại giường, hồi sức và sau đó chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Nhân Dân 115 vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Theo thông tin ban đầu, người phẫu thuật cho chị Đ. là bác sĩ T.N.Q.P. Bác sĩ P. có hợp đồng làm việc ngoài giờ tại Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Emcas do bác sĩ Phạm Xuân Khiêm làm giám đốc.

Bác sĩ P. có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt, có bằng tốt nghiệp bác sĩ nội trú và bằng tiến sĩ chuyên ngành phẫu thuật hàm mặt.

Tiến Đạt - Hiếu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI