Ước mơ... tông đường

09/03/2018 - 20:59

PNO - Những cuộc nghiên cứu của CECOS (Centre d’Étude et de Conservation du Sperme - Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn tinh trùng của Pháp) những năm gần đây cho thấy “quân số tinh binh” của nam giới đang có khuynh hướng thấp dần.

Nguyên nhân của hiện tượng này được cho là có sự liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến lối sống của các cặp vợ chồng. Môi trường sống là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng trứng và tinh trùng.

Uoc mo... tong duong
 


Sự rối loạn về hormone ở cả hai giới có thể dẫn đến vô sinh. Nguyên nhân có thể do nhiễm độc nguồn nước uống hoặc thức ăn bị ô nhiễm bởi các sản phẩm hóa học (thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng...).

Hơn nữa, vùng dưới đồi (hypothalamus) là nơi có liên quan đến việc tạo tinh trùng và noãn. Thế nhưng, đây là nơi cực kỳ nhạy cảm đối với những tác nhân bên ngoài (ánh sáng, tiếng động, stress...).

Nếu vùng dưới đồi bị ảnh hưởng bởi những tác nhân này có thể gây nên những rối loạn về cơ cấu hormone, từ đó dẫn đến việc làm rối loạn chức năng sinh sản của trứng và tinh trùng.

Tuổi tác ảnh hưởng đến bào thai 

Uoc mo... tong duong

Tuổi tác mang thai cũng ảnh hưởng đến bào thai. Nhiều thống kê cho thấy, tuổi sinh đẻ trung bình của phụ nữ đã thay đổi đáng kể trong khoảng thời gian gần đây. Trước đây, tuổi trung bình của thai phụ từ 18-20 thì ngày nay muộn hơn, từ 25-30 tuổi. Sau 30 tuổi, khả năng thụ thai ở phụ nữ giảm dần. Ở tuổi 35, các trứng mất dần những tố chất càng làm cho phụ nữ hiếm có con hơn.

Đối với nam giới, cũng cần kể ra những nguyên nhân mà do chủ quan đã không lường hết được hậu quả, chẳng hạn như nhiễm trùng bộ phận sinh dục (bệnh lậu). Các di chứng do bệnh tiểu đường; những tai nạn do ngẫu nhiên hay do phẫu thuật; các biện pháp hóa học hay vật lý (x-quang) thường làm cho các tế bào sinh tinh trùng rất dễ bị tổn thương.

Những chuyện nhỏ mà... không nhỏ

Uoc mo... tong duong

Có những điều tưởng như đơn giản nhưng lại gây ảnh hưởng không ít đến đứa con tương lai của quý ông.

Nhiệt độ lý tưởng cho việc sản xuất tinh trùng là khoảng từ 35 - 36 độ C, vì vậy không nên tắm hoặc ngồi quá lâu trong bồn tắm có nhiệt độ cao (có thể làm gián đoạn quá trình sản xuất tinh trùng, thậm chí còn có thể tạo ra những con giống “bị thương”.

Không nên mặc quần jeans hoặc quần lót quá chật vì sẽ làm giảm sự thông thoáng, giảm sự lưu thông trong tĩnh mạch, khiến chất lượng tinh trùng cũng giảm rất nhiều.
 

Cẩn thận với dược phẩm và những chất kích thích

Nicotin có trong khói thuốc sẽ làm co các mạch máu, khiến máu lưu thông không đều, làm suy yếu đáng kể các mô tinh hoàn và buồng trứng. Vì thế, khói thuốc có thể gây rối loạn sự rụng trứng, giảm hàm lượng và chất lượng tinh trùng hoặc có thể gây sẩy thai. Đối với rượu, nếu đưa vào cơ thể quá nhiều sẽ khiến 70% lượng tinh trùng bị giảm sức đề kháng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng dược phẩm một cách bừa bãi cũng gây ảnh hưởng không tốt, chưa kể đến những trường hợp khác như rối loạn cương dương. Do đó, trong bất kỳ trường hợp nào, dù bệnh nặng hay nhẹ, sử dụng thuốc phải có ý kiến của bác sĩ, dược sĩ.

Uoc mo... tong duong

Để có một đứa con hoàn hảo

Trong nhịp sống quay cuồng như hiện nay, những thói quen xấu cộng với sự vô ý của những ông bố tương lai vô tình tạo ra những đứa con chậm phát triển về thể xác lẫn trí thông minh. Nên nhớ, khi đầu óc được thảnh thơi, não bộ sẽ hoạt động một cách tối ưu, nhờ đó các cơ quan nội tiết sẽ hoạt động đồng bộ với nhau nhằm “xuất xưởng” những tinh trùng tốt.

Trong khoảng thời gian dài trước khi quyết định có con, bằng mọi cách người cha tương lai cần tạo cho mình một tinh thần sảng khoái vui vẻ.

Chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng, các loại khoáng chất như can-xi, kẽm, sắt, đồng... các loại vitamin, protein rất quan trọng trong việc sản xuất ra tinh trùng. Nếu bữa ăn của người cha tương lai không đầy đủ dinh dưỡng dễ gây dị hình cho thai nhi.

 DS Nguyễn Bá Huy Cường (Australia) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI