Hai bệnh viện ở TP.HCM phối hợp gắp đoạn kẽm trong bụng bé trai

03/05/2018 - 14:25

PNO - Dị vật rơi vào dạ dày với 2 đầu sắc nhọn đã khiến hai bệnh viện lớn tại TP.HCM phải phối hợp với nhau mới đưa dị vật ra bên ngoài.

Ngày 3/5, bác sĩ Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết một dị vật khá hy hữu là đoạn kẽm trong kẹp quần áo đã rơi vào dạ dày một bé trai N.B.N.K. (18 tháng, sống ở tỉnh Đắk Lắk).

Ban đầu, nhìn trên phim X-quang, các bác sĩ ngỡ dị vật đã xuống đường ruột nhưng thật ra dị vật còn nằm ở dạ dày. Mặt khác, lúc nhập viện, bệnh nhi không có dấu hiệu đau bụng hay nôn ói.

Hai benh vien o TP.HCM phoi hop gap doan kem trong bung be trai
Đoạn kẽm trong kẹp quần áo bị bệnh nhi nuốt vào bụng được chụp trên phim X-quang 

Ca nội soi được thực hiện khoảng 7 ngày trước và với sự hỗ trợ của các bác sĩ nội soi của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Ngọc, đây là một trường hợp gắp dị vật rất khó vì 2 đầu của đoạn kẽm trong kẹp quần áo sắc nhọn, kích thước lớn. Nếu không khéo léo có thể gây tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa.

Việc nội soi gắp dị vật phải được tiến hành nhanh chóng trước khi di chuyển sâu hơn, gây thủng ruột.

Hai benh vien o TP.HCM phoi hop gap doan kem trong bung be trai
Dị vật là đoạn kẽm trong kẹp quần áo sau khi được gắp ra bên ngoài bằng phương pháp nội soi

Với đôi bàn tay khéo léo, các bác sĩ của hai bệnh viện lớn tại TP.HCM là Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 2 đã dùng dụng cụ che chắn cạnh sắc nhọn của dị vật trên đường kéo đoạn kẽm ra bên ngoài cơ thể bé trai 18 tháng tuổi.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI