Chờ mổ ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, bệnh nhân tự đâm mình 4 nhát

13/07/2018 - 15:49

PNO - Người đàn ông 43 tuổi khi đang nằm ở Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM chờ xếp lịch mổ đã lấy kéo tự đâm 4 nhát vào người gây thủng tim, rách phổi.

16h45 phút ngày 8/7, khi đang nằm chờ mổ do gãy xương đùi trái ở khoa Chi dưới, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, anh H.V.T., 43 tuổi đã lấy kéo nhọn đâm 4 nhát vào ngực mình. Cú đâm mạnh gây rách cơ tim, thủng phổi khiến tràn máu màng ngoài tim, màng phổi.

Ngay lập tức, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình nhờ Bệnh viện Bình Dân TP.HCM sang hỗ trợ điều trị tổn thương ở tim và phổi của bệnh nhân.

Cho mo o Benh vien Chan thuong chinh hinh, benh nhan tu dam minh 4 nhat
Vết thương trên ngực anh T.

Ngay sau đó, anh T. được đưa xuống phòng mổ gây mê để chuẩn bị phẫu thuật. Bệnh nhân được khâu lại vết rách ở thành tim thất trái, khâu vết rách ở thùy trên phổi phải, vết rách cơ hoành, dẫn lưu kín khoang màng phổi.

Sau cuộc chạy đua giữa các bác sĩ và "tử thần", anh T. được cứu sống. Theo Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, anh T. có chuyện buồn cá nhân nên tự dùng kéo đâm mình.

Bác sĩ Võ Hòa Khánh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho hay, nếu không chủ động đưa vào phòng mổ mà chờ bác sĩ đến hội chẩn, anh T. sẽ khó qua cơn nguy kịch.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI