Bị phỏng do bột thông hầm cầu văng vào người

13/07/2018 - 18:00

PNO - Đổ bột vào hầm cầu, bọt nước bắn lên tung tóe khiến anh B. phỏng tay, vai và cổ.

Anh N.V.B. (43 tuổi, sống ở TP.HCM) làm dịch vụ thông hầm cầu, nghẹt cống. Cách đây vài ngày, khi anh đổ bột thông cống để giải quyết nghẹt hầm cầu cho khách, bất ngờ bọt nước văng lên tung tóe.

Anh bị phỏng cánh tay trái, vai trái và cổ. Chiếc áo đang mặc cũng bị cháy rách. Sau đó, anh được một cơ sở y tế rửa sạch hóa chất trên người, cho uống thuốc kháng viêm. Tuy nhiên, anh B. bỏ uống thuốc vì nghĩ vết thương nhẹ.

Bi phong do bot thong ham cau vang vao nguoi
Một bệnh nhân bị bỏng hóa chất

4 ngày sau, vết thương ở vai nặng dần, sưng tấy, hoại tử. Bác sĩ Phạm Trịnh Quốc Khanh, Trưởng khoa Bỏng – Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM cho biết, anh B. bị phỏng nhẹ ở tay và cổ nhưng phỏng sâu ở vai. Vết phỏng ở vai bị nhiễm trùng, có dấu hiệu ăn sâu vào bên trong. Sau khi giảm bớt tình trạng viêm, bệnh nhân sẽ được phẫu thuật cắt lọc phần da hoại tử.

Nguyên nhân hoại tử do bệnh nhân không tuân thủ điều trị ban đầu, bỏ uống thuốc, không chăm sóc vết thương nên chỗ phỏng sâu càng nặng hơn.

Bột thông cống có 2 thành phần chính là sodium silicat và  hydrogenperoxide, có khả năng ăn mòn rất cao.

Các bác sĩ lưu ý chị em phụ nữ hay làm việc nhà nên cẩn thận khi sử dụng bột hay chai thông cống khi xử lý nghẹt hầm cầu. Những vết phỏng do hóa chất gây ra thường là phỏng sâu. Nếu bị hóa chất văng vào mắt có thể làm hư mắt. 

Khi bị phỏng hóa chất, cách xử trí tốt nhất là rửa vết thương dưới vòi nước (nhiệt độ 18 - 20 độ C) kéo dài từ 20 – 30 phút để hóa chất trôi đi; không dùng nước nhiệt độ quá lạnh hay các loại nước nào khác. Sau đó, nên đến các cơ sở y tế.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI