Bé trai 5 tuổi bị táo bón 5 năm

17/07/2018 - 13:29

PNO - Bé trai Đ.T. (5 tuổi, ở tỉnh Kiên Giang) bị táo bón từ khi mới sinh ra. Ruột của bé bị phình to và giãn do chứa một lượng lớn phân không thải được ra bên ngoài.

Mẹ bệnh nhi kể, bé Đ.T. bị táo bón từ lúc mới chào đời. Trải qua 5 năm, bụng bé phình to, ruột bị giãn hơn 20 cm và chứa lượng phân gần 3 kg.

Ban đầu, bác sĩ ở địa phương chẩn đoán bé bị đại tràng dài và cho xuất viện. Về nhà, bé tiếp tục bị táo bón nên cứ 2-3 ngày, gia đình phải dùng thuốc bơm hậu môn cho bé đi ngoài, nếu không bụng lại trướng lên.

Be trai 5 tuoi bi tao bon 5 nam
Hình ảnh đại tràng bị giãn và phình to, chứa rất nhiều phân

Với thuốc nhuận tràng và thuốc bơm hậu môn trẻ em, bé T. đã chống chọi với tình trạng táo bón kéo dài.

Gần đây, bụng bé to bất thường kèm những cơn đau quằn quại nên gia đình đưa bé đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM).

Qua thăm khám, các bác sĩ cho biết bé bị hội chứng phình đại tràng bẩm sinh (Hirschsprung), khiến một đoạn đại tràng không có dây thần kinh để kiểm soát sự co bóp.

Be trai 5 tuoi bi tao bon 5 nam
Ca phẫu thuật cho bé T. tại BV Nhi đồng Thành phố

Bệnh nhi được cắt bỏ phần đoạn ruột bị phình dài gần 20 cm, giãn to 20 cm, lấy ra 3kg phân ứ đọng bên trong. Sau hơn 15 ngày nằm điều trị, bệnh nhi đã hồi phục.

Bác sĩ Nguyễn Thị Cẩm Xuyên, khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết vô hạch (không có hạch thần kinh trong thành ruột) là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh phình đại tràng bẩm sinh. 

Khác với những trẻ bình thường, trẻ mắc bệnh phình đại tràng bẩm sinh do vô hạch sẽ không đi tiêu phân su trong ngày đầu tiên chào đời. Những ngày sau đó, bé vẫn tiếp tục táo bón.

Be trai 5 tuoi bi tao bon 5 nam
Bé T., 5 tuổi bị táo bón đến 5 năm

Tình trạng bệnh nặng hay nhẹ, phát hiện sớm hay trễ tùy thuộc vào đoạn ruột vô hạch dài hay ngắn. Nếu đoạn ruột vô hạch ngắn, bụng sẽ trướng lên, không đi cầu được nhưng chỉ cần mua ống thuốc bơm vào hậu môn sẽ giúp trẻ đi tiêu.

Với trẻ có đoạn ruột vô hạch dài thì dù có bơm thuốc vẫn không giúp trẻ đi tiêu bình thường nên phải đưa trẻ đến bệnh viện thụt tháo. Nhiều trẻ sơ sinh với đoạn ruột vô hạch dài có thể gây tắc ruột ngay những ngày đầu sau sinh, phải phẫu thuật cấp cứu.

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI